Bức tranh thất lạc của danh họa Gustav Klimt rao bán 16,3 triệu USD
VHO - Bức tranh một vị hoàng tử châu Phi được cho là đã thất lạc sau Thế chiến II của họa sĩ người Áo nổi tiếng Gustav Klimt hiện đang được trưng bày kèm mức giá 15 triệu euro (khoảng 16,3 triệu USD).

Bức tranh vẽ Hoàng tử William Nii Nortey Dowuona, một đại diện của người Ga ở Tây Phi, hiện là Ghana, được vẽ vào năm 1897 và mô tả vị hoàng tử theo góc nghiêng.
Chỉ cao hơn 60cm một chút, bức chân dung này đang được trưng bày ở gallery W&K - Wienerroither & Kohlbacher nhân triển lãm nghệ thuật TEFAF Maastricht tại Hà Lan.
Theo phòng trưng bày W&K, bức tranh vẽ vào thời kỳ đầu của Klimt, khi ông còn chưa chuyển sang phong cách "tân nghệ thuật" (Art Nouveau) sẽ giúp ông trở nên nổi tiếng sau này.
Giới chuyên môn xác định Klimt vẽ bức Hoàng tử William Nii Nortey Dowuona sau khi ông và bạn mình, họa sĩ cùng thời Franz Matsch, dự một sự kiện mở cửa cho đại chúng ở Tiergarten am Schüttel, sở thú ở Vienna mà vào thời bấy giờ tổ chức những triển lãm cho dân da trắng nhìn ngắm những người được đưa về từ các xứ xa xôi lạ lùng như Phi châu.
"Bố cục và hình thức thể hiện bức tranh này là chỉ dấu cho quá trình chuyển hướng của Klimt sang phong cách có tính trang trí trở thành điển hình cho tác phẩm của ông sau này, và kết nối trực tiếp với những bức chân dung tiên phong của ông suốt nhiều năm sau đó", chuyên gia Weidinger nói trong thông cáo báo chí của W&K.

Họa sĩ người Áo được biết đến nhiều nhất với bức tranh huyền thoại The Kiss mà ông đã vẽ vào những năm 1907 - 1908. Bức tranh hiện thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm đến Bảo tàng Belvedere của Vienna.
Tuy nhiên, kỷ lục đấu giá hiện tại của ông lại thuộc về một "kiệt tác cuối cùng", bức chân dung một người phụ nữ không rõ danh tính cầm quạt, khi được bán với giá 85,3 triệu bảng Anh (108,4 triệu USD) tại London. Nó không chỉ vượt qua kỷ lục đấu giá cá nhân của nghệ sĩ mà còn trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá ở châu Âu.
Danh họa qua đời vì đột quỵ, thọ 55 tuổi. Nhưng ông giống như những ngôi sao sáng khác của Chủ nghĩa hiện đại Vienna, sẽ được nhớ đến vì những thành tựu đáng chú ý về mặt nghệ thuật và trí tuệ. Vị thế của ông được khẳng định qua những con số: 17 tác phẩm của ông đã bán được giá trên 10 triệu USD từ năm 1994.