Blackpink “bùng nổ” tại Goyang
VHO - Bất chấp thời tiết khắc nghiệt của Hàn Quốc, hàng chục nghìn người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước Khu liên hợp thể thao Goyang (tỉnh Gyeonggi, phía tây Seoul) để chứng kiến sự kiện Blackpink chính thức trở lại sân khấu với đội hình đầy đủ, khởi động tour diễn vòng quanh thế giới “Deadline”.

Mở màn hoành tráng cho chuyến lưu diễn toàn cầu sau gần ba năm im ắng
Gần ba năm sau lần biểu diễn nhóm cuối cùng, Blackpink (gồm Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa) đã thắp sáng sân khấu Ilsan trong hai đêm cuối tuần (5 - 6.7) với sự bùng nổ về âm nhạc, cảm xúc và những màn trình diễn đỉnh cao.
Đám đông người hâm mộ, chủ yếu khoác lên mình sắc đen và hồng đặc trưng, kéo đến từ khắp nơi trên thế giới, biến khu vực quanh sân vận động thành một đại tiệc đường phố của Blinks (tên fandom của nhóm).
Trở lại với “Jump” - cú nhảy định hình giai đoạn mới
Sau thời gian dài tập trung cho các dự án cá nhân và nhiều đồn đoán về tương lai nhóm, Blackpink đã khiến cả giới chuyên môn lẫn công chúng bất ngờ khi tung ca khúc mới mang tên Jump, phát hành đúng vào ngày 5.7, chỉ vài giờ trước buổi diễn đầu tiên.
Ca khúc là món quà dành cho người hâm mộ đã chờ đợi suốt gần ba năm và cũng là tuyên ngôn cho một hành trình tái định vị, nơi Blackpink không còn đơn thuần là nhóm nhạc nữ K-pop, mà là biểu tượng âm nhạc toàn cầu.
Cú “nhảy” này thể hiện bước chuyển mình tinh tế của nhóm trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự lên ngôi của các yếu tố đa ngôn ngữ, biểu tượng văn hóa xuyên quốc gia và chiến lược cá nhân hóa thương hiệu nghệ sĩ.
Jump là một tuyên bố mạnh mẽ: Blackpink sẵn sàng bước vào giai đoạn hậu K-pop, nơi họ không chỉ đại diện cho Hàn Quốc, mà cho cả một thế hệ nghệ sĩ nữ châu Á đang định nghĩa lại vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Những tín hiệu rõ ràng về một nhóm nhạc “hậu YG”
Buổi biểu diễn tại Ilsan đánh dấu lần đầu tiên cả bốn thành viên cùng đứng trên sân khấu kể từ khi hợp đồng độc quyền nhóm với YG Entertainment kết thúc.
Dù hiện tại mỗi thành viên đang theo đuổi định hướng nghệ thuật riêng biệt, Blackpink vẫn duy trì hoạt động nhóm, một mô hình ngày càng phổ biến trong làn sóng nhạc Hàn, nơi nghệ sĩ vừa độc lập về cá nhân, vừa duy trì sức ảnh hưởng cộng đồng qua thương hiệu nhóm.
Sự trở lại này vì thế không chỉ mang tính âm nhạc, mà còn là chiến lược định vị lại Blackpink trong hệ sinh thái giải trí toàn cầu bao gồm: Thời trang, phim ảnh, đến các nền tảng số như: TikTok hay YouTube Shorts…, ở đó nhóm vẫn thống trị các bảng xếp hạng về lượt xem và tương tác.

K-pop hậu Gen 3: Blackpink vẫn giữ vững ngôi vương?
Trong thời điểm mà các nhóm Gen 4 như: NewJeans, Le sserafim hay IVE đang trỗi dậy mạnh mẽ, Blackpink vẫn chứng tỏ sức hút không gì lay chuyển.
Lực lượng fan quốc tế vững mạnh, hiệu ứng truyền thông toàn cầu và khả năng kiểm soát sân khấu gần như hoàn hảo, tất cả là minh chứng cho việc Blackpink không đơn thuần là nhóm nhạc nữ nữa, mà là thương hiệu văn hóa đại chúng xuyên biên giới.
Những dòng người nối dài trước quầy bán merchandise, các bài TikTok viral trước thềm buổi diễn, các quán cà phê và nhà hàng gần như “vỡ trận”…, cho thấy sức hút sân khấu và là cú hích du lịch, thúc đẩy tiêu dùng mà một buổi diễn Blackpink mang lại.
Điều này phản ánh rõ xu thế của thị trường âm nhạc đương đại, nơi concert ngoài là hoạt động biểu diễn, còn là một “trải nghiệm toàn diện” định hình phong cách sống và tiêu dùng của người trẻ.
Lịch trình 16 thành phố - hành trình định hình biểu tượng
Chuyến lưu diễn “Deadline” sẽ đưa Blackpink đến 16 thành phố lớn trong 31 buổi diễn, trải dài từ châu Á đến châu Âu và Bắc Mỹ: Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Bangkok, Jakarta, Singapore, Tokyo, Hong Kong, Cao Hùng (Đài Loan), Bulacan (Philippines)…
Không dừng lại ở âm nhạc, đây là chiến lược tiếp cận trực tiếp các thị trường tiêu dùng chủ lực, nơi Blackpink vừa là nghệ sĩ, vừa là biểu tượng đại diện cho xu hướng sống: Từ thời trang cao cấp, mỹ phẩm, đến sản phẩm công nghệ và văn hóa số. Giới phân tích cho rằng, mô hình tour lưu diễn này không khác gì một “chiến dịch thương mại toàn cầu” mà Blackpink là đại sứ văn hóa - âm nhạc - lối sống.