Biểu tình “áo vàng” tại Pháp lan rộng khắp thế giới

VHO- Kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của Chính phí Pháp vốn được coi như “giọt nước tràn ly”, làm bùng nổ làn sóng biểu tình dữ dội ở các thành phố lớn tại nước này. Từ một phong trào tự phát ở Pháp, làn sóng “áo vàng” đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước khác ở châu Âu, châu Mỹ, khuc vực Trung Đông và thậm chí là cả châu Á.

Biểu tình “áo vàng” tại Pháp lan rộng khắp thế giới - Anh 1

 Người biểu tình “áo vàng” tại Đài Loan. Ảnh: CNN

Mới đây, người dân Đài Loan (TQ) ủng hộ Liên đoàn Cải cách Pháp luật và Thuế đã lần lượt xuống đường tiến hành biểu tình tại khu vực Văn phòng Tổng thống nước này với mục đích gây áp lực lên chính phủ nhằm đảm bảo một hệ thống thuế minh bạch hơn. Bên cạnh đó, những người biểu tình cũng phản đối Bộ Tài chính, thể hiện sự bất bình về chính sách đánh thuế và trì hoãn việc thực hiện các thỏa thuận miễn thuế. Người dân khi xuống đường cũng mặc trên mình màu áo vàng giống với nhóm người biểu tình tại Pháp và phát miễn phí loại áo này trên đường đi.

Trả lời phỏng vấn của CNN, một người biểu tình cho biết: “Chúng tôi đã bị xúc động bởi phong trào tại Pháp và quyết định xuống đường trong những chiếc áo vàng. Chúng tôi hy vọng rằng người đứng đầu Đài Loan sẽ lắng nghe sự bất bình của mọi người và nhượng bộ giống như chính quyền Emmanuel Macron đã làm."

Trước đó, phong trào biểu tình “áo vàng” cũng đã lan rộng sang lãnh thổ của nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh, Áo, Italy, Bỉ, Hà Lan… hoặc châu Mỹ như Canada.

Tại Anh, các nhà hoạt động ủng hộ Anh rời liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) cũng dùng trang phục áo khoác vàng để thể hiện ý kiến của mình, đề nghị chính phủ đẩy nhanh tiến trình Brexit.

Biểu tình “áo vàng” tại Pháp lan rộng khắp thế giới - Anh 2

 Người biểu tình tại Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Bỉ, nhóm biểu tình đã kêu gọi Thủ tướng Charles Michel từ chức. Ngày 8.12, cảnh sát nước này đã phải dùng vòi rồng và bình xịt hơi cay nhằm giải tán đám đông hỗ loạn với nhiều hành vi bạo lực. Họ ném gạch, đá, biển báo giao thông, bắn pháo hoa hoặc pháo sáng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Nhiều thành phần quá khích bao vây các trụ sở hành chính cũng như các tòa nhà Quốc hội Bỉ.

Tại Italy, hàng nghìn người dân cùng đổ xuống các con phố ở thủ đô Rome hoa lệ nhằm phản đối đạo luật mới về nhập cư và an ninh. Trong khi tại thành phố Rotterdam, Hà Lan, hàng trăm người “áo vàng” đã tuần hành với không khí ôn hòa dọc cầu Eramus, hát vang những bài hát về Hà Lan và tặng hoa cho người qua đường. Người dân Hà Lan chủ yếu cảm thấy bất công khi làm việc chăm chỉ nhưng vẫn phải đóng quá nhiều loại thuế và không thể trang trải đủ chi phí để mua nhà, đồng thời cảm thấy thất vọng với chính sách hiện hành.

HẢI ANH

Ý kiến bạn đọc