1% người giàu nhất nước Mỹ nắm gần 1/3 tổng tài sản quốc gia
VHO - Khoảng 1% dân số giàu nhất tại Mỹ hiện đang nắm giữ gần 1/3 tổng tài sản quốc gia, cho thấy mức độ tập trung tài sản ngày càng lớn trong nền kinh tế số một thế giới.

CBS News dẫn dữ liệu mới công bố của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy khoảng cách về tài sản giữa các nhóm dân cư tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Tính đến quý III.2025, 1% hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ sở hữu 31,7% tổng tài sản quốc gia, mức cao nhất kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu theo dõi tài sản hộ gia đình vào năm 1989. Trong cùng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng tài sản của phần lớn dân số còn lại có dấu hiệu chững lại hoặc tăng chậm.
Theo thống kê, nhóm 1% giàu nhất hiện nắm giữ khoảng 55.000 tỉ USD tài sản, con số xấp xỉ tổng tài sản của 90% người Mỹ còn lại cộng lại.
“Tài sản hộ gia đình đang tập trung ở mức rất cao và xu hướng này tiếp tục gia tăng,” ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nhận định với CBS News.
Bức tranh này xuất hiện trong bối cảnh tài sản của giới tỉ phú tiếp tục tăng nhanh tại Mỹ và trên toàn cầu.
Một báo cáo gần đây của Oxfam International cho biết, trong năm 2025, tài sản của các tỉ phú tăng với tốc độ nhanh gấp ba lần mức tăng trưởng trung bình hằng năm của giai đoạn năm năm trước đó.
Theo Bloomberg Billionaires Index, người giàu nhất thế giới hiện nay là Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, với giá trị tài sản ròng ước tính 668 tỉ USD.
Theo các chuyên gia, xu hướng gia tăng khoảng cách tài sản tại Mỹ không phải là hiện tượng mới, song đã trở nên rõ rệt hơn kể từ sau đại dịch. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy trong quý II.2025, 10% người có thu nhập cao nhất chiếm gần một nửa tổng chi tiêu tiêu dùng của nền kinh tế Mỹ, phản ánh sự phân hóa trong sức mua và tiêu dùng.
Một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng này là đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, đặc biệt nhờ các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Các hộ gia đình giàu có thường hưởng lợi nhiều hơn từ thị trường tăng giá do phần lớn tài sản được phân bổ vào cổ phiếu và chứng khoán. Theo Gallup, 87% người Mỹ sở hữu cổ phiếu thuộc các hộ gia đình có thu nhập từ 100.000 USD/năm trở lên.
Trong khi đó, tài sản của các hộ thu nhập trung bình chủ yếu gắn với bất động sản, lĩnh vực đang chứng kiến tốc độ tăng giá chậm lại. Nhóm thu nhập thấp lại đối mặt với áp lực nợ ngày càng lớn.
Bên cạnh đó, tăng trưởng tiền lương không đồng đều cũng góp phần mở rộng khoảng cách, khi dữ liệu của Bank of America cho thấy mức tăng lương của nhóm thu nhập cao trong tháng 12.2025 đạt 3%, cao hơn đáng kể so với mức 1,5% và 1,1% của các hộ thu nhập trung bình và thấp.

RSS