Phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin cá nhân
VHO - Công an Thành phố Huế vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin cá nhân của công dân Việt Nam trên toàn quốc.

Chiều ngày 11.2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Huế cho biết: đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động mua, bán, trao đổi, công khai hóa trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây này về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Người cầm đầu là Lê Công Định (SN 1997, quê ở TP.Hà Nội) cùng với 2 đối tượng khác trú ở TP.Hồ Chí Minh.
Qua điều tra của cơ quan công an, từ năm 2019 đến nay, Lê Công Định đã thu thập, mua bán trái phép hơn 53 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của các công dân Việt Nam trên toàn quốc.
Mở rộng điều ra, Ban chuyên án đã xác định thêm 2 đối tượng khác trong đường dây này cũng đã có hành vi thu thập, mua bán hơn 2,6 triệu thông tin dữ liệu cá nhân. Hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân của 3 đối tượng này đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Huế khuyến cáo người dùng thiết bị công nghệ, mạng máy tính nên thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng xác thực 2 yếu tố, đồng thời cẩn thận khi chia sẻ thông tin cá nhân cho người khác.
Thời gian qua, tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn ra phức tạp, tinh vi và gây ra nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Dữ liệu cá nhân bị mua bán công khai hóa trái phép là điều kiện để phát sinh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, cưỡng đoạt, chiếm đoạt tài sản, làm giả tài khoản ngân hàng, khủng bố tinh thần đòi nợ,…
“Người dân cần kiểm tra, xác thực thông tin khi có yêu cầu từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên các ngân hàng, nhà mạng... đề nghị cung cấp thông tin cá nhân. Khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu về các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp thì kịp thời báo ngay lực lượng chức năng gần nhất để được giải quyết” - Thượng tá Mai Văn Toàn nhấn mạnh.