Lừa đảo, dụ dỗ trẻ em vùng cao bằng hình thức “việc nhẹ lương cao“
VHO - Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh vùng cao liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc học sinh, trẻ em vùng cao bị các đối tượng xấu lừa đảo, dụ dỗ rời bỏ địa phương đi làm xa với "việc nhẹ lương cao".
Đây là một thực trạng đáng lo ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tội phạm mua bán người, bóc lột sức lao động và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.
Cơ quan chức năng cho biết, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khi chủ động tiếp cận các nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook và Zalo.

Các đối tượng xấu thường đánh trúng vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh trong dịp nghỉ hè để phụ giúp gia đình của học sinh ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.
Chúng vẽ ra viễn cảnh về một công việc ổn định, bao ăn ở, không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm nhưng lại có mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng tại các thành phố lớn.
Để tạo lòng tin và ràng buộc nạn nhân, các đối tượng sử dụng những lời mời chào đường mật như "việc nhẹ lương cao", "được trả tiền ngay", đồng thời yêu cầu các em phải giữ bí mật hoàn toàn với gia đình.
Đáng chú ý, các nạn nhân dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, không hề nắm rõ danh tính, nơi cư trú cũng như thông tin cụ thể về địa điểm hay điều kiện làm việc của người hướng dẫn, nhưng do nhẹ dạ, cả tin nên vẫn trốn gia đình, tự ý bắt xe khách để di chuyển đến điểm hẹn của các đối tượng lừa đảo.
Trước tình hình phức tạp trên, lực lượng công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện và giải cứu thành công nhiều trường hợp trước khi hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Điển hình vào ngày 23.5.2026, Công an xã Dào San (tỉnh Lai Châu) đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời phối hợp ngăn chặn một nhóm 6 nữ sinh tại bản Lèng Chư khi các em đã di chuyển đến bến xe tỉnh để chuẩn bị xuống Hà Nội theo lời hứa hẹn của người lạ qua mạng xã hội.
Đến ngày 18.6.2026, Công an xã Minh Tân (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận tin báo và phối hợp truy tìm thành công hai học sinh người dân tộc Mông là G.C.S. và G.V.Q. khi các em đã bị dụ dỗ qua TikTok xuống Khu công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
Tiếp đó, Công an xã Nghĩa Thuận (tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang kịp thời chặn đứng hai học sinh V.T.L. và G.T.H. tại khu vực xã Quản Bạ khi đang trên xe di chuyển đến Hải Phòng.

Gần đây nhất, vào ngày 4.7.2026, cháu G.M.S. (sinh năm 2011; trú tại thôn Xóm Mới, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) cũng tự ý rời nhà xuống Hà Nội tìm việc làm.
May mắn thay, cô giáo Hoàng Phương Thảo (giáo viên trường Mầm non xã Đường Thượng, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện cháo có biểu hiện bất thường trên đường đi nên đã chủ động hỏi thăm, xác minh thông tin và kịp thời thông báo cho Công an xã Phố Bảng tổ chức đưa cháu trở về nhà an toàn.
Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn triệt để cạm bẫy này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đến người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo trên không gian mạng.
Người dân tuyệt đối không tin tưởng, không đi theo người lạ quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của gia đình; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền cho người lạ.
Khi phát hiện con em có dấu hiệu bị dụ dỗ, mất liên lạc hoặc tự ý rời khỏi nơi cư trú, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời.
Các vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc, đòi hỏi vai trò phối hợp chặt chẽ trong quản lý của gia đình, nhà trường và địa phương.
Các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em chặt chẽ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ và việc sử dụng mạng xã hội của trẻ, không để trẻ em và người chưa thành niên tự ý đi làm xa hoặc gặp gỡ người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.
Bên cạnh đó, nhà trường cùng với gia đình và chính quyền địa phương cần thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao", từ đó nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức tự bảo vệ cho thanh thiếu niên, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

RSS