“Việc nhẹ lương cao” bủa vây thiếu niên vùng cao Tuyên Quang

NGUYỄN HOÀN

VHO - Thủ đoạn của các đối tượng là nhắn tin làm quen trên mạng xã hội, sau đó đưa ra lời hứa về công việc nhàn hạ, thu nhập cao, bao ăn ở và không cần bằng cấp để dụ dỗ thiếu niên vùng cao rời nhà đi làm thuê.

Thời gian gần đây, những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội và nhắm vào các thiếu niên vùng cao với chiêu trò hứa hẹn công việc nhàn hạ, thu nhập hấp dẫn và bao ăn ở.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là dùng tài khoản mạng xã hội nhắn tin làm quen, vẽ ra viễn cảnh có việc làm ổn định, được lo chỗ ở khiến không ít thiếu niên vùng cao ảo tưởng về cơ hội đổi đời để rồi rơi vào những cái bẫy lừa đảo tinh vi.

“Việc nhẹ lương cao” bủa vây thiếu niên vùng cao Tuyên Quang - ảnh 1
Mạng xã hội nhan nhản với nội dung tuyển lao động, việc nhẹ lương cao

Theo tìm hiểu của PV Báo Văn Hóa, các đối tượng hiện chủ yếu tiếp cận nạn nhân qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối internet, nhiều trẻ vị thành niên đã có thể trở thành mục tiêu bị dụ dỗ ngay trên không gian mạng.

Trước tình hình đó, liên tiếp những ngày qua, lực lượng công an cơ sở tại nhiều địa bàn vùng cao tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều thiếu niên bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ lương cao”.

Cụ thể, ngày 15.5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Quản Bạ phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Công an xã Vị Xuyên phát hiện, ngăn chặn 4 cháu gái L.T.T., C.T.H., N.T.T., T.T.T. (đều sinh năm 2012, trú tại xã Quản Bạ) khi các em đang trên đường xuống Bắc Ninh làm thuê.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc các cháu rời khỏi địa phương, công an cơ sở lập tức triển khai rà soát diện rộng, phối hợp liên tuyến để truy tìm. Phương tiện di chuyển được chặn giữ kịp thời, các cháu sau đó được đưa trở về địa phương an toàn và bàn giao lại cho gia đình chăm sóc.

“Việc nhẹ lương cao” bủa vây thiếu niên vùng cao Tuyên Quang - ảnh 2
Nhiều thiếu niên tin vào lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng rồi bỏ nhà nhưng được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đưa trở về địa phương an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 14.5, Công an xã Hoàng Su Phì cũng tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 thiếu niên có biểu hiện bỏ nhà đi làm thuê đang lang thang trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 2 cháu N.T.Đ (SN 2013) và N.T.C. (SN 2014), cùng trú tại xã Bản Máy đã bị các đối tượng trên mạng xã hội tiếp cận bằng lời mời gọi công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm hay độ tuổi.

Nhìn từ các vụ việc trên có thể thấy, nhóm đối tượng bị nhắm tới chủ yếu là thiếu niên nhỏ tuổi, sống ở khu vực vùng cao còn hạn chế kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Không ít em có tâm lý muốn đi làm sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình hoặc bị hấp dẫn bởi cuộc sống được tô vẽ qua mạng xã hội. Trong khi đó, phụ huynh ở nhiều địa bàn vùng cao vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý con em sử dụng điện thoại thông minh. 

Bên cạnh đó, khoảng cách thế hệ cùng hạn chế về kỹ năng công nghệ cũng khiến nhiều gia đình không kịp phát hiện dấu hiệu bất thường khi trẻ bị người lạ tiếp cận trên không gian mạng.

“Việc nhẹ lương cao” bủa vây thiếu niên vùng cao Tuyên Quang - ảnh 3
Thư cảm ơn người dân gửi cơ quan chức năng đã hỗ trợ, tìm người, tránh rủi ro bị lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Thực tế, phía sau cụm từ “việc nhẹ lương cao” luôn là những cái bẫy lao động trá hình, không ít trường hợp sau khi rời địa phương đã bị ép làm việc quá sức, bóc lột sức lao động hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Việc lực lượng công an cơ sở liên tiếp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc đã giúp nhiều thiếu niên tránh khỏi nguy cơ bị lừa đảo. Đây cũng là lời cảnh báo về tình trạng các chiêu trò tuyển dụng trá hình đang tấn công sâu tới nhiều bản làng vùng cao thông qua mạng xã hội.

Ngành chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm sát hơn tới các mối quan hệ và hoạt động của con em trên không gian mạng, tuyệt đối không để trẻ tự ý đi theo người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.