Lĩnh án sau 5 ngày phạm tội chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch: Xử nghiêm để an toàn cho xã hội

VHO- Toà án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với Đào Xuân Anh về tội danh “chống người thi hành công vụ” trong phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau phiên xử, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình gửi thư khen và gọi đây là vụ án đầu tiên ở VN diễn ra trong thời gian cách ly…

Lĩnh án sau 5 ngày phạm tội chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch: Xử nghiêm để an toàn cho xã hội - Anh 1

 Bị cáo Đào Xuân Anh

 Theo cáo trạng của VKSND huyện Tiên Yên, khoảng 16h ngày 4.4, Nguyễn Văn Năm, (SN 1992, ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) điều khiển xe mô tô BKS 14B7-605.08 chở Đào Xuân Anh (SN 1990, trú cùng xã Đông Hải) lưu thông từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Khi cả hai đến địa phận thôn Đông Ngũ Kinh thì được Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại đây yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế và nhắc nhở cả 2 quay lại đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch theo quy định.

9 tháng tù giam đã đủ răn đe?

Tuy nhiên, đối tượng Anh đã không chấp hành các quy định của Tổ công tác mà còn có lời lẽ lăng mạ, chửi bới, thậm chí còn dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác. Ngày 5.4, đối tượng Anh đã đến Công an huyện Tiên Yên để đầu thú và bị Công an huyện này khởi tố với tội danh “chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, điều 330 Bộ luật Hình sự. Đào Xuân Anh đã từng có tiền án về tội cướp tài sản vừa chấp hành hình phạt và trở về địa phương năm 2017. Sau 5 ngày điều tra, truy tố, sáng 10.4, TAND huyện Tiên Yên đã mở phiên toà xét xử lưu động đối với Đào Xuân Anh. Phiên toà được truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã, thị trấn của huyện Tiên Yên để phục vụ công tác tuyên truyền. Tại toà, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố tại cáo trạng của VKSND huyện Tiên Yên. Xét thấy hành vi của Đào Xuân Anh là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sau khi xem xét các yếu tố tại phiên tòa, TAND huyện Tiên Yên tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam.

Đây là vụ án được điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian rất ngắn, chỉ 5 ngày, được coi là vụ án có thời gian tiến hành tố tụng ngắn nhất trong lịch sử tố tụng. Ngay khi phiên toà diễn ra, nhiều người dân đã đồng tình với việc phải xử nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau phiên xử, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã gửi thư biểu dương TAND huyện Tiên Yên: “Việc xét xử kịp thời vụ án này đã góp phần ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm túc và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tiên Yên, Quảng Ninh”.

Lĩnh án sau 5 ngày phạm tội chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch: Xử nghiêm để an toàn cho xã hội - Anh 2

 Phiên toà xét xử bị cáo Đào Xuân Anh

Cần đưa ra xét xử đối với nhiều trường hợp để răn đe

Đánh giá về vụ án này, luật sư Phan Thị Tuyết, Trường Văn phòng Luật sư Hoàn Kiếm cho biết, có thể nhiều người sẽ thắc mắc vì thông thường ở Việt Nam thời hạn giải quyết một vụ án hình sự kéo dài ít nhất vài tháng, nhưng vụ việc này được điều tra xét xử quá nhanh, có người ví nhanh như phim hình sự của Mỹ. Tính từ thời điểm khởi tố điều tra đến xét xử chỉ 5 ngày. Về khía cạnh chuyên môn, đây là vụ án được tiến hành theo trình tự thủ tục rút gọn. Cụ thể Điều 456 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử khi có đủ các điều kiện: Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú; sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng; người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. Trường hợp phạm tội của Đào Xuân Anh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

Về chuyên môn nghiệp vụ, thủ tục rút gọn luật chỉ quy định thời hạn tối đa chứ không khống chế thời gian tối thiểu, vì vậy cơ quan tố tụng huyện Tiên Yên đã thực hiện đúng và đủ về tố tụng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất nguy hiểm, Chính phủ và các Bộ, ngành đang phải gồng mình chống dịch, chấp nhận hi sinh lợi ích kinh tế thì việc cơ quan tố tụng đã rất nhanh chóng kịp thời điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi này là cần thiết, đáp ứng được yêu cầu về chính trị xã hội tại địa phương nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Đây vừa là bản án nghiêm khắc đối với chính bản thân bị cáo và cũng là bài học cảnh tỉnh đối với những ai manh nha không nghiêm túc chấp hành chủ trương của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Từ đầu tháng 3.2020, khi dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh, thành, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định phòng chống dịch nhằm hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng và thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Nhiều y, bác sĩ, chiến sĩ đã ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch. Người dân cũng đồng lòng đóng góp tiền bạc và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ để nhanh chóng kiềm chế và đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, một số đối tượng đã cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch như khai báo y tế gian dối làm dịch bệnh lây lan, không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập đông người,... đặc biệt khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở, có những đối tượng đã hung hăng chống đối, thậm chí tấn công lực lượng chức năng.

Đặc biệt, ngày 10.4, tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, ngụ P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã chửi bới và đấm vào mặt nhân viên bảo vệ của bệnh viện khi được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào bệnh viện lấy kết quả khám bệnh. Tất cả những hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, nghiêm trọng hơn là chống đối lực lượng chức năng, cần phải nhanh chóng truy tố, xét xử để đảm bảo an toàn cho xã hội. 

 HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc