Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả
VHO - Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng và kẽ hở trong quản lý thị trường, một nữ giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An đã chỉ đạo sản xuất, đưa ra thị trường hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỷ đồng. Hành vi gian dối này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Ngày 22.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đầu tháng 6.2025, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại xã Đô Lương có dấu hiệu nghi vấn một cơ sở sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trước tính chất nghiêm trọng và quy mô lớn, một chuyên án đặc biệt được xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá tận gốc hành vi vi phạm.
Ngày 17.6, Ban chuyên án phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food tại xóm 6, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đây là doanh nghiệp do Phan Thị Mai làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold với tổng khối lượng lên đến 37.618 lít. Toàn bộ số hàng trên đều được xác định là sản phẩm do chính công ty này tổ chức sản xuất.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được thành lập ngày 26.3.2024, đăng ký ngành nghề chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật.
Sau khi đi vào hoạt động, Phan Thị Mai đã thuê nhân công, mua máy móc, nguyên liệu và xây dựng hệ thống nhà xưởng khép kín để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold cung cấp cho thị trường Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung.
Tuy nhiên, thay vì tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Mai lại chủ động chỉ đạo sản xuất dầu ăn kém chất lượng, không bổ sung Vitamin A theo quy định nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm dòng chữ “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.
Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng còn chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, bao bì, tem nhãn và áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trong quá trình sản xuất.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy, trên bao bì, sản phẩm ghi hàm lượng Natri 23,7 mg/100g, nhưng thực tế chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ sản phẩm của công ty đều được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4.2024 đến khi bị phát hiện, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, tương đương trị giá khoảng 75 tỷ đồng.
Các sản phẩm này được phân phối cho hàng chục đại lý, cửa hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Một cán bộ điều tra cho biết: “Đây là vụ sản xuất dầu ăn giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, được tổ chức bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật tư và bao bì.”
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ dầu ăn giả của Công ty An Thịnh Food.
Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các đại lý, cửa hàng, cá nhân đã nhập và bán sản phẩm dầu ăn Keva Gold phối hợp cung cấp thông tin, chứng từ để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác khi mua và sử dụng dầu ăn, kiểm tra kỹ nguồn gốc, bao bì và tem nhãn sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường.