Khánh Hòa: Khu tưởng niệm Bác Hồ bị kẻ gian "đột nhập"

VHO - Chiều 29.11, bà Bùi Thị Xuân Mai – người trông coi Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), cho biết: Vào tối 28.11, kẻ gian đã đột nhập vào khu tưởng niệm, lấy trộm 13 cây mai và đập bể nhiều chậu cây cảnh tại đây.

Khánh Hòa: Khu tưởng niệm Bác Hồ bị kẻ gian "đột nhập" - ảnh 1

Công an xuống hiện trường nơi xảy ra vụ trộm xác minh

Theo đó, sáng ngày 29.11, khi bà Mai thức dậy và ra chăm sóc khu tưởng niệm thì phát hiện nhiều chậu cây cảnh bị đập bể và 13 cây mai tại vườn đã bị mất.Những cây mai bị mất có tuổi từ 8-10 năm và có giá trị từ 2-3 triệu đồng một cây. Mai ở đây do gia đình sưu tầm và những tổ chức, tập thể cá nhân đến tham quan và mang tặng cho khu tưởng niệm.  Sự việc trên đã được nhanh chóng trình báo đến Công an xã Phước Đồng và Công an TP.Nha Trang. Theo bà Mai, tại khu tưởng niệm trước đây tình hình an ninh trật tự rất tốt, tuy nhiên thời gian trở lại đây đã xuất hiện tình trạng trộm cắp. Cách đây khoảng 5-6 tháng khu tưởng niệm cũng từng bị mất cắp 5 cây mai.

Nhận được tin báo, Công an TP.Nha Trang cũng đã xuống hiện trường xác minh làm rõ vụ việc. Theo ghi nhận tại hiện trường có rất nhiều chậu cảnh bị đập bể, nhiều chậu mai đã bị lấy cắp chỉ còn lại đất. Một đoạn tường rào còn lưu lại  dấu vết leo trèo của kẻ gian vào khu tưởng niệm. Theo một số người dân, sáng 29.11, có 3 người mặc đồ đen, đeo khẩu trang đứng trước cổng khu tưởng niệm.    

Khánh Hòa: Khu tưởng niệm Bác Hồ bị kẻ gian "đột nhập" - ảnh 2

Nhiều dấu vết kẻ gian để lại hiện trường

Được biết Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do hộ gia đình cụ Bùi Xuân Phước - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Khánh xây dựng năm 1997 và đưa vào hoạt động năm 2001 gồm các hạng mục: Đền thờ Bác Hồ, phòng đọc Hồ Chí Minh, tượng đài chiến sĩ công binh Khu 5, hồ sen, các công trình gia tộc…

Tại đây, hiện đang trưng bày khoảng 160 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Bác do chính cụ Phước sưu tầm, phục chế từ hiện vật gốc và được các cơ quan, tổ chức trong cả nước trao tặng. Khu tưởng niệm được xây theo kiến trúc “nội công ngoại quốc” với tượng Bác Hồ đứng ở trung tâm được đặt trước khu đền thờ. Tại khu đền thờ, mô hình ngôi nhà sàn, bản sao viên gạch Người đã dùng để sưởi ấm trong thời gian ở Pháp những năm 1919-1923, bản sao micro Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng để đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hay những vật dụng cá nhân hàng ngày của Bác đều khiến trong lòng mỗi người dâng lên một niềm thương nhớ vô hạn với người cha già dân tộc.

Khánh Hòa: Khu tưởng niệm Bác Hồ bị kẻ gian "đột nhập" - ảnh 3

Nhiều chậu cảnh bị đập bể tại hiện trường

Hơn 20 năm qua, cụ Phước đã miệt mài sưu tầm, tìm kiếm tư liệu về Bác Hồ để trưng bày tại đây. Hiện nay, khu tưởng niệm không chỉ là nơi tham quan, tìm hiểu về Bác Hồ của người dân, du khách mà nơi đây mà còn trở thành địa điểm sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội về tấm gương, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc