Đăng tin giả trên mạng xã hội:
Hậu quả khó lường
VHO - Gần đây, vụ việc 3 nam thanh niên dàn dựng cảnh nhạy cảm trên xe Mercedes rồi đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Vậy đăng thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng sẽ bị xử lý thế nào?

Việc đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt là những nội dung nhạy cảm, bịa đặt nhằm câu view hoặc vu khống người khác, có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hành vi này có thể bị xử lý theo các điều khoản liên quan đến tội làm nhục người khác, tội vu khống, hoặc tội lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc.
Trong vụ việc 3 thanh niên quay clip nhạy cảm trên xe, nếu xác định họ cố tình làm giả để thu hút sự chú ý hoặc bôi nhọ danh dự người khác, họ có thể bị phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc thậm chí phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy mức độ vi phạm.
Nhiều người lầm tưởng rằng đăng thông tin lên mạng xã hội là "tự do ngôn luận" và không bị kiểm soát. Tuy nhiên, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định rõ, mọi hành vi phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube cũng có chính sách chống tin giả và có thể khóa tài khoản, gỡ bỏ nội dung vi phạm. Nếu nạn nhân bị ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm, họ hoàn toàn có quyền khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại.
Trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn tin. Những clip giật gân, nội dung kích động thường được lan truyền nhanh nhưng ít ai xác minh tính xác thực. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
- Không vội vàng chia sẻ thông tin chưa rõ nguồn gốc.
- Kiểm tra lại từ các trang báo chính thống hoặc cơ quan nhà nước.
- Báo cáo ngay nội dung giả mạo lên nền tảng mạng xã hội hoặc cơ quan công an.
Nếu trở thành nạn nhân của tin đồn thất thiệt, bạn có thể bảo vệ quyền lợi bằng cách: Yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ thông tin sai lệch và công khai xin lỗi; Thu thập bằng chứng (ảnh chụp màn hình, link bài viết) để làm căn cứ tố cáo; Liên hệ cơ quan công an hoặc luật sư để được hỗ trợ khởi kiện.
Trong một số trường hợp, nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần lên đến hàng trăm triệu đồng tùy mức độ ảnh hưởng.
Mạng xã hội là công cụ hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị lạm dụng. Những vụ việc như 3 thanh niên dàn dựng clip nhạy cảm trên xe hơi là bài học cảnh tỉnh về hậu quả của việc đăng tin giả. Mỗi người cần nâng cao ý thức, sử dụng mạng xã hội một cách trách nhiệm để tránh vi phạm pháp luật và bảo vệ chính mình.