Tung tin giả bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện lừa đảo
VHO - Công an Hà Tĩnh xác định thông tin lan truyền về vụ bắt cóc trẻ em ở Kẻ Gỗ là bịa đặt. Nhóm đối tượng đã chiếm quyền tài khoản Facebook, dựng tin giả rồi kêu gọi quyên góp để chiếm đoạt tiền.
Ngày 2.8, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em tại khu vực giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh kèm hình ảnh trắng đen mô tả cảnh bắt cóc, gây hoang mang dư luận.
Qua xác minh, Công an Hà Tĩnh khẳng định đây là tin giả. Sau khi bài đăng lan truyền nhanh, các đối tượng chỉnh sửa nội dung, thêm số tài khoản để kêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, tài khoản Facebook “Tam Nguyen” đăng bài về vụ việc ở khu bảo tồn Kẻ Gỗ, kèm hình ảnh hai người đi xe máy áp sát và bắt một đứa bé vào lúc 14h03 ngày 1.8. Bài viết này nhanh chóng thu hút hơn 1.000 lượt chia sẻ, lan truyền trên nhiều hội nhóm.
Sau đó, nội dung bài được sửa thành kêu gọi ủng hộ một bé trai tên N.B.T.N. ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (cũ) bị bắt cóc, bị xe máy cán mất một cánh tay và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh tại xã Kỳ Thượng cho thấy, địa phương không có cháu bé nào tên như trên. Tại khu vực giáp ranh cũng không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào gần đây. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định không tiếp nhận bệnh nhân nào như thông tin lan truyền.
Anh N.T.T. (SN 1980, quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) – chủ tài khoản “Tam Nguyen” cho biết, tài khoản Facebook cá nhân của anh đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát từ tháng 5.2025.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng đã lợi dụng tài khoản này để lừa đảo. Hình ảnh, video trong bài viết bị cắt ghép từ phóng sự cũ rồi chuyển thành đen trắng để gây thương tâm.
Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, cảnh giác với các bài viết có hình ảnh thương tâm bất thường; không chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng; không chuyển tiền vào các tài khoản nêu trong bài chưa được xác minh và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.