Hải Phòng: Đối tượng dùng rìu đánh nạn nhân nhận bản án 13 năm tù giam
VHO - Ngày 13.8, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Ngọc Thạch về tội “giết người” sau khi bị cáo dùng búa rìu đánh vào đầu anh Lê Văn Chiến khiến nạn nhân bị thương tích 28%.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, Đặng Ngọc Thạch cho rằng gia đình ông Lê Văn Sáu (SN 1965, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Gia Phúc) đặt máy theo dõi, gây tổn hại sức khỏe và hãm hại mình. Vì vậy, Thạch nhiều lần cầm dao đe dọa gia đình anh Lê Văn Chiến (SN 1984), là cháu họ ông Sáu.
Chiều tối 18.4.2023, Thạch mang theo một chiếc búa rìu cán gỗ dài khoảng 30cm, có lưỡi sắc, đi đến đường thôn Phương Khê, xã Gia Phúc. Khi gặp anh Chiến đang đi bộ tập thể dục, Thạch dừng xe và nói “đánh nhau không”.
Do nghĩ là người quen nên anh Chiến tiến lại gần. Thạch bất ngờ dùng búa rìu đánh anh Chiến. Hai bên xảy ra giằng co. Trong lúc xô xát, Thạch tiếp tục dùng búa rìu đánh vào vùng đầu anh Chiến. Anh Chiến giằng được búa rìu, dùng tay giữ Thạch và gọi người đến hỗ trợ.
Anh Chiến sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Gia Phúc cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, anh Chiến bị chấn thương sọ não kín, gây vỡ xương đỉnh trái, tụ máu ngoài màng cứng, tỉ lệ tổn thương cơ thể 28%.
Đối tượng Thạch từng có thời gian cai nghiện ma túy và điều trị rối loạn tâm thần. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, tại thời điểm thực hiện hành vi ngày 18.4.2023, Thạch bị rối loạn loạn thần khởi phát muộn do sử dụng chất có thuốc phiện và hành vi của bị can bị chi phối bởi hoang tưởng, ảo giác. Kết luận giám định xác định tại thời điểm này, Thạch mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tuy nhiên, tại thời điểm giám định năm 2025, tình trạng rối loạn tâm thần của Thạch đã khỏi; bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Về trách nhiệm dân sự, anh Lê Văn Chiến yêu cầu bị can bồi thường 157,2 triệu đồng, gồm chi phí điều trị thương tích, ngày công lao động và tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử phúc thẩm, anh Chiến chưa được bồi thường khoản tiền này.
Tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạch 13 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, Thạch thường xuyên kêu oan và có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ hành vi, nguyên nhân dẫn đến vụ việc, tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm xảy ra vụ án cũng như trách nhiệm dân sự đối với bị hại. Trên cơ sở lời khai của Thạch, hồ sơ chứng cứ vụ án, lời khai của bị hại, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, y án bản án 13 năm tù đối với Đặng Ngọc Thạch.

RSS