Đối tượng truy sát 5 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lĩnh án 15 năm tù

PHẠM TƯỚC

VHO - Chỉ vì bức xúc, cho rằng vợ con bị đối xử không công bằng trong thời gian điều trị tại bệnh viện, đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Ngày 13.8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 17.10.2025, vợ Vỹ sinh đôi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Khoảng một tuần sau, ngày 23.10, sức khỏe một trong hai cháu bé yếu nên được chuyển đến khoa cấp cứu để theo dõi.

Thấy cháu bé đau yếu, người dì của vợ Vỹ ngồi khóc tại hành lang bệnh viện. Cho rằng người thân bị bác sĩ, nhân viên y tế mắng nên Vỹ bức xúc.

Khi trở lại phòng bệnh, Vỹ nhìn thấy chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên y tế, đang chăm sóc hai cháu bé sinh đôi. Nghĩ bản thân là người dân tộc thiểu số nên bị xem thường, con mình không được chăm sóc như những bệnh nhi khác, Vỹ lấy một con dao gọt hoa quả đặt trên tủ rồi lao vào tấn công chị Nhung.

Đối tượng truy sát 5 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lĩnh án 15 năm tù - ảnh 1
Bị cáo Bàn Văn Vỹ bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”

Phát hiện sự việc, những người có mặt trong phòng vội ôm các cháu bé chạy ra ngoài. Vỹ bế một cháu bé lên cao, đi về phía cửa sổ phòng vệ sinh và liên tục la hét: “Tao giết, tao giết hết”.

May mắn, chị Ngô Thị Thu Thủy, người nhà một sản phụ, cùng một người khác kịp thời giằng cháu bé khỏi tay Vỹ.

Trong lúc mất kiểm soát, Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Vụ việc khiến chị Nguyễn Thùy Trang bị tổn thương cơ thể 40%; chị Ngô Thị Thu Thủy 6%; bà Phan Thị Tứ 3%; chị Nguyễn Thị Nhung 3% và chị Nguyễn Thị Thu Hoài 1%.

Tại phiên tòa, Vỹ khai nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do thương con đau yếu, thương vợ phải vất vả chăm con nhưng cho rằng gia đình bị xem thường vì là người dân tộc thiểu số.

Bị cáo cũng cho rằng trong thời gian vợ con điều trị tại bệnh viện, có nhân viên y tế yêu cầu đưa tiền và “trù ẻo” con mình. Tuy nhiên, Vỹ không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh những lời khai này.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người, gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở y tế.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội “Giết người”. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh về việc cần kiểm soát cảm xúc, giải quyết bức xúc bằng các biện pháp phù hợp, tránh để những mâu thuẫn nhất thời dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.