Hải Phòng: Người đàn ông 62 tuổi lĩnh 20 năm tù do đâm tử vong giám sát an ninh

VĨNH QUÂN

VHO - Ngày 13.8, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tốn (SN 1964, trú tại phường Hòa Bình, Hải Phòng) về tội “giết người”, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hải Phòng: Người đàn ông 62 tuổi lĩnh 20 năm tù do đâm tử vong giám sát an ninh - ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Tốn tại toà

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, khoảng 0 giờ 15 ngày 19.11.2025, tại phòng bảo vệ cổng C, nhà máy C thuộc Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP) xảy ra mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Tốn và anh Phạm Ngọc H. (SN 1983), là giám sát an ninh của nhà máy.

Trước đó, anh H. thông báo cho Tốn về việc có nhân viên bảo vệ tại cổng A ngủ trong giờ làm việc, yêu cầu đưa nhân viên này về phòng bảo vệ cổng C để lập biên bản. Tốn đưa ông Phạm Văn K. đến gặp anh H. nhưng do đưa nhầm người nên giữa Tốn và anh H. xảy ra cãi vã.

Sau khi được ông K. can ngăn, Tốn đi ra vị trí xe đạp, lấy một con dao dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 23cm, giấu trong người rồi quay lại tiếp tục cãi nhau và dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng trái anh H.

Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Tốn mang theo con dao rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an đồn VSIP đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29.4.2026, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tốn tù chung thân về tội "giết người", thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, bị hại tử vong.

Tuy nhiên sau đó, Tốn kháng cáo xin giảm hình phạt, đồng thời Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng có kháng nghị bản án sơ thẩm.

Tạo phiên xét xử phúc thẩm, người nhà Tốn đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Hội đồng xét xử nhận định, nạn nhân cũng có một phần lỗi gây ra mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả vụ việc.

Xét việc khắc phục của người nhà Tốn, bị cáo cao tuổi, ăn năn hối cải và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, tuyên phạt Tốn 20 năm tù giam.