Dựng chuyện cháu bé bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện và trục lợi, thanh niên lãnh án tù

THÙY AN

VHO - Nguyễn Hoàng Huy (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) lập trang fanpage “Tin Việt - Cam” đăng tải thông tin bịa đặt về cháu bé ở Huế bị bắt cóc, kêu gọi từ thiện và chiếm đoạt tài sản.

Dựng chuyện cháu bé bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện và trục lợi, thanh niên lãnh án tù - ảnh 1
Nguyễn Hoàng Huy tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Ngày 4.2, TAND khu vực 1 TP. Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 7.2025, Nguyễn Hoàng Huy đã lên kế hoạch lợi dụng mạng xã hội để dựng lên những câu chuyện thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Thủ đoạn của Huy được thực hiện có tính toán, từng bước tạo dựng “vỏ bọc” nhằm đánh vào lòng tin và sự thương cảm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Huy sử dụng tài khoản facebook cá nhân mang tên “Cu Huy” để lập thêm trang fanpage “Tin Việt - Cam”. Trong thời gian đầu, thanh niên này thường xuyên sao chép, đăng tải các bài viết về tin tức, thời sự từ nhiều nguồn khác nhau, tạo cảm giác đây là trang thông tin xã hội đáng tin cậy, qua đó thu hút lượt theo dõi và tương tác.

Dựng chuyện cháu bé bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện và trục lợi, thanh niên lãnh án tù - ảnh 2
Nguyễn Hoàng Huy dựng chuyện vụ bắt cóc ở Huế và đăng trên fanpage "Tin Việt - Cam". Ảnh: TL

Khi trang fanpage “Tin Việt - Cam” có nhiều người theo dõi, Huy bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt. Cụ thể, ngày 23.7.2025, Huy “dựng chuyện” về việc một cháu bé tên Nguyễn Bùi Thanh Nhi (5 tuổi) bị bắt cóc tại khu vực cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP. Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay.

Bài viết đưa thông tin Huy là cha ruột của cháu bé, đang cần tiền gấp để phẫu thuật, kèm theo số tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Hoàng Huy để nhận tiền ủng hộ.

Trong vòng khoảng 1 tháng kể từ khi đăng tải bài viết, Nguyễn Hoàng Huy đã nhận được hơn 84 triệu đồng tiền ủng hộ từ 562 lượt giao dịch qua tài khoản của mình. Số tiền này Huy chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa nhận định rằng hành vi của Nguyễn Hoàng Huy không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân mà còn lợi dụng lòng nhân ái của xã hội, làm suy giảm niềm tin đối với các hoạt động thiện nguyện.

Nguyễn Hoàng Huy đã bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.