Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan sắp hầu vụ nhận hối lộ hơn 16 tỉ đồng
VHO - Dự kiến ngày 18.8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng hơn 20 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm trong cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày.
Bị cáo buộc nhận hơn 16,3 tỉ đồng
Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị xét xử về tội danh này có các bị cáo từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong đó có Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương, đều là cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; cùng một số cán bộ liên quan.
Ngoài ra, Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, cùng hơn 20 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 5.2025, ông Nguyễn Bá Hoan được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hoan biết và để mặc cho Tống Hải Nam chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Các doanh nghiệp bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết. Theo cáo buộc, để hồ sơ được xem xét, cấp phép, một số doanh nghiệp phải chi các khoản tiền từ 100-400 triệu đồng.
Không chỉ trong khâu cấp giấy phép, cáo trạng còn xác định ông Hoan bị cáo buộc đồng ý để Tống Hải Nam xây dựng, áp dụng một quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện visa E7 trái quy định.
Quy trình này được cho là tạo thêm các yêu cầu, rào cản đối với doanh nghiệp. Để hoàn tất thủ tục, doanh nghiệp phải chi khoảng 500 USD cho mỗi lao động.
Theo cáo trạng, bằng các cơ chế trên, ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng từ các cá nhân thuộc 31 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Riêng ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền từ các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện trong quá trình cấp phép.
Cơ quan tố tụng xác định ông Hoan đã nhận tiền để ký cấp 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đồng ý cho cấp dưới xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16,33 tỉ đồng.
Hơn 1.241 tỉ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách
Bên cạnh nhóm hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ, cáo trạng còn xác định một số bị cáo liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán.
Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, các công ty do Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định điều hành bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, qua đó che giấu doanh thu thực tế.
Tổng số tiền được xác định bị để ngoài sổ sách lên tới hơn 1.241 tỉ đồng. Hành vi này được cáo buộc làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.
Với tính chất phức tạp, vụ án dự kiến được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong 9 ngày, làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong chuỗi hành vi từ gây khó khăn trong thủ tục cấp phép, nhận - đưa - môi giới hối lộ đến việc lập hai hệ thống sổ sách, che giấu doanh thu và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

RSS