Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

MỘC TRÀ

VHO -Từ ngày 14 - 27.7, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Lào triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền; bắt giữ 171 đối tượng, thu giữ hơn 1.700 thiết bị điện tử.

Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 1
Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên biểu dương, chúc mừng lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Chiều 5.8, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên và Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chúc mừng, biểu dương và trao thưởng cho các lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Theo báo cáo, từ ngày 14 đến 27.7, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam và các lực lượng chức năng của Công an Lào đấu tranh, triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia với các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia.

Đây là các tổ chức tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, các đối tượng người Việt Nam tham gia đường dây đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, được phân công các công đoạn khác nhau.

Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 2
Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 3
Kết quả đấu tranh với 2 tổ chức tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 171 đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Về phương thức, thủ đoạn, đối với tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng sử dụng hình thức môi giới, làm quen, tạo dựng lòng tin, sau đó mời gọi đầu tư vào “sàn vàng ảo”, đầu tư bất động sản trực tuyến.

Đối với tổ chức tội phạm đánh bạc, các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến thông qua nền tảng OKVIP.

Các đối tượng cầm đầu đã phân công nhiệm vụ cho các đối tượng người Việt Nam mở, thuê, mua tài khoản ngân hàng trong nước để tiếp nhận tiền của người chơi, đồng thời sử dụng nhiều phần mềm công nghệ cao nhằm luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trước khi chuyển về tài khoản của các đối tượng cầm đầu để thực hiện hành vi rửa tiền.

Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 4
Tang vật thu giữ gồm hàng trăm máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Kết quả đấu tranh với 2 tổ chức tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 171 đối tượng, thu giữ 254 máy tính, 1.540 điện thoại di động cùng hàng trăm thiết bị điện tử và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan Công an xác định đã có hơn 500 bị hại, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt trên 800 tỉ đồng; cùng hơn 10.000 tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỉ đồng.

Việc triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa Công an tỉnh Điện Biên với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Công an nước CHDCND Lào.

Chiến công này góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Điện Biên: Khen thưởng lực lượng triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - ảnh 5
Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp lấy lời khai của các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và các chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để lôi kéo sang nước ngoài làm việc.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tài chính trực tuyến, không tham gia các hình thức đánh bạc trên mạng, không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu phạm tội.