Cảnh giác với nạn “bắt cóc online” sau vụ giải cứu thiếu nữ 14 tuổi
VHO - Một thiếu nữ 14 tuổi ở Đồng Nai suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò "bắt cóc online" khi bị người lạ dụ dỗ lên ô tô, đưa đi nhiều nơi xa. May mắn nhờ sự phối hợp nhanh chóng của gia đình và lực lượng công an, cô bé đã được giải cứu kịp thời. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao, nhắm vào những đối tượng dễ tổn thương như trẻ vị thành niên.

Ngày 7.8, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã giải cứu thành công một thiếu nữ 14 tuổi nghi bị bắt cóc thông qua hình thức online. Theo đó, trước đó không lâu, chị V.A.M.T (mẹ của nạn nhân) đã trình báo với Công an xã Trị An về việc con gái mình là T.P.N.A (14 tuổi) bất ngờ biến mất sau khi có người lạ tiếp cận.
Gia đình cho biết, khi liên lạc với con nhiều lần không được, họ nghi ngờ cô bé có thể đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc, thậm chí bị đưa sang Campuchia – nơi gần đây liên tục xuất hiện các vụ lừa đảo và tống tiền. Ngay lập tức, Trưởng Công an xã Trị An chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác để truy tìm thiếu nữ.
Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đã đưa cô bé di chuyển qua nhiều địa điểm, từ khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến phường Tam Long (TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Cuối cùng, khi đối tượng quay lại hướng xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai), công an đã kịp thời phát hiện và đưa thiếu nữ trở về với gia đình. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Vụ việc này không phải là cá biệt. Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận các vụ lừa đảo, bắt cóc thông qua mạng xã hội và game online. Tội phạm thường giả làm người quen, kết bạn với nạn nhân, sau đó dụ dỗ gặp mặt ở nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, sau khi kiểm soát được nạn nhân, chúng thường ép buộc cung cấp thông tin người thân, sau đó gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc. Nhiều trường hợp, nạn nhân còn bị đánh đập, uy hiếp tinh thần để gia đình phải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu.
Trước tình hình này, Công an xã Trị An đã đưa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh cần:
- Thường xuyên trò chuyện, giáo dục con em về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, đặc biệt là qua game và mạng xã hội.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động online của trẻ, đảm bảo con không kết bạn hay giao tiếp với người lạ.
- Theo dõi biểu hiện tâm lý để kịp thời phát hiện những bất thường, như trẻ có dấu hiệu lo lắng, giấu diếm hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt.
- Tuyệt đối không chuyển tiền nếu bị đe dọa, mà phải báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại khẩn cấp hoặc đến trực tiếp đồn công an gần nhất.
Vụ việc giải cứu thiếu nữ 14 tuổi ở Đồng Nai một lần nữa nhắc nhở các gia đình về sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao. Chỉ bằng cách nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức đầy đủ, chúng ta mới có thể bảo vệ con em mình trước những mối nguy hiểm rình rập trên không gian mạng.