Thôi miên qua màn hình và màn kịch bắt cóc “ảo”

NGÂN HÀ

VHO - “Bắt cóc online” và thao túng tâm lý nạn nhân đang là những chiêu thức mới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao; dưới danh nghĩa lực lượng công an để gây hoang mang, sợ hãi, ép các nạn nhân yêu cầu người thân nhanh chóng chuyển tiền.

Cơ quan công an tại Hà Tĩnh vừa phát cảnh báo về chiêu thức “bắt cóc online” và thao túng tâm lý nạn nhân để ép gia đình chuyển tiền chuộc. Đây là thủ đoạn mới của nhóm lừa đảo công nghệ cao giả danh công an.

Mới đây, một nam thanh niên ở xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh đã “dính” bẫy của nhóm lừa đảo này theo thủ đoạn nói trên.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, khoảng 9h30 ngày 3.7, nam thanh niên nhận được cuộc gọi từ người lạ xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng yêu cầu nạn nhân rời khỏi nhà, thuê khách sạn để “làm việc riêng”, viện cớ liên quan đến đường dây ma túy.

Thôi miên qua màn hình và màn kịch bắt cóc “ảo” - ảnh 1
Nội dung tin nhắn nhóm đối tượng thao túng, khống chế nạn nhân gửi cho gia đình để chuyển tiền chuộc

Sau đó, các đối tượng kết nối qua Zoom, mặc cảnh phục, dựng cảnh thẩm vấn giả để thao túng tâm lý nạn nhân. Chúng yêu cầu người này nhắn tin cho gia đình vay gấp 220 triệu đồng, viện lý do nợ tiền lô đề. Nội dung tin nhắn và cuộc gọi đều do nhóm lừa đảo soạn sẵn, ép nạn nhân đọc đúng từng câu chữ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã trình báo Công an xã Đức Thịnh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng phối hợp xác minh, xác định vị trí nạn nhân đang ở trong một nhà nghỉ tại thị xã Hồng Lĩnh (cũ) và tổ chức giải cứu thành công.

Qua vụ việc trên, Công an Hà Tĩnh cảnh báo, người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh lực lượng chức năng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền. Khi gặp trường hợp nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi 113 để được hỗ trợ.