Cảnh giác trước các thủ đoạn thao túng tâm lý “bắt cóc online”

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Công an trên địa bàn Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn đe dọa “bắt cóc”, thao túng tâm lý nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tối 27.7, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh M., trú tại phường Ba Đình về việc nhận được điện thoại của đối tượng thông báo cháu T., con trai anh là sinh viên đại học năm thứ nhất bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng để chuộc về.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ngay lập tức, Công an phường đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Cảnh giác trước các thủ đoạn thao túng tâm lý “bắt cóc online” - ảnh 1
Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung và thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Ảnh minh họa

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chỉ sau ít giờ đồng hồ nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí và tìm thấy cháu T. tại một khách sạn trên địa bàn, cách nhà khoảng 1km.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26.7, Công an phường Hà Đông nhận được tin trình báo của chị P (sinh năm 1977; trú tại phường Hà Đông) về việc con gái chị là cháu M. (sinh năm 2007) có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hà Đông đã khẩn trương huy động lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Chỉ sau khoảng 2 giờ nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng tìm được cháu M. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Cháu M. cho biết sáng ngày 26.7, cháu nhận được tin nhắn thông báo đủ điều kiện tham gia khóa học trao đổi sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, để tham gia khóa học, cháu M phải chứng minh được tài chính của bản thân.

Các đối tượng dẫn dắt và yêu cầu cháu nhắn tin cho gia đình chuyển 500 triệu đồng để in sao kê tài khoản cho bên thư mời nhưng phải làm ngay, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội du học.

 Từ đó, các đối tượng thao túng tâm lý, ép buộc cháu M. bỏ đi rồi nhắn tin cho gia đình nói là bị “bắt cóc” để gia đình chuyển tiền.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, cháu M. mới biết được mình bị lừa đảo.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi thao túng tâm lý nạn nhân và người thân, nhằm buộc bị hại thực hiện yêu cầu chuyển tiền theo sự điều khiển từ xa của các đối tượng.

 Đặc biệt giời gian gần đây, các đối tượng thường nhắm đến học sinh, sinh viên để lợi dụng, lừa đảo chếm đoạt tài sản.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trường đại học, trung tâm tuyển sinh hoặc các trung tâm tư vấn du học.

Tra cứu trường trên website chính thức của Bộ giáo dục Việt Nam và các nước sở tại (ví dụ: ở Việt Nam dùng website chính thức là “www.moet.gov.vn”, ở Mỹ dùng website “nces.ed.gov”, ở Úc dùng website “teqsa.gov.au”,..); xác minh qua lãnh sự quán, đại sứ quán nước đó tại Việt Nam.

Nếu là công ty tư vấn du học, các trung tâm tuyển sinh phụ huynh và học sinh nên yêu cầu xuất trình giấy phép hoạt động của các tổ chức đó.

Trường hợp bên tuyển sinh là các trường đại học trong nước, phải kiểm tra kỹ tính chính thống của thông báo tuyển sinh, trường hợp cần thiết có thể gọi điện đến phòng, ban có chức năng tuyển sinh du học để kiểm chứng thông tin.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, kịch bản lừa đảo bắt đầu khi đối tượng từ tài khoản ảo trên mạng xã hội (facebook, zalo…) chủ động kết bạn, nhắn tin với người thân, bạn bè của các nạn nhân.

Nội dung tin nhắn thường rất cấp bách, chẳng hạn: “Hiện tại mình đang bị bắt cóc ở nước ngoài”, “Nếu mình hỏi vay tiền, xin thông tin là do mình bị ép”, “Các bạn báo công an giải cứu mình”.

Chúng còn nhắn nhiều lần với các câu từ thân mật, gần gũi: “Mẹ ơi!”, “Mẹ có online không mẹ?”, “Mẹ online thì trả lời lại cho con với mẹ”… nhằm tạo thêm sự tin tưởng, khiến người thân mất bình tĩnh và dễ làm theo yêu cầu.

Thủ đoạn này rất nguy hiểm vì đánh mạnh vào tâm lý gia đình lo lắng cho người thân ở xa.

Hệ lụy là nhiều phụ huynh, họ hàng, bạn bè đã vội vàng chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng, cung cấp thông tin cá nhân mà không xác minh lại thực tế, gây mất mát tài chính, ảnh hưởng danh dự cũng như đời sống tinh thần của nạn nhân.

Bên cạnh đó, việc để lộ thông tin cá nhân còn khiến các thành viên khác trong gia đình trở thành mục tiêu tiếp theo, tạo ra vòng lừa đảo khép kín với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng.

Để tránh rơi vào cạm bẫy lừa đảo nói chung, thủ đoạn “bắt cóc online” nói riêng, cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.