Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới giả danh lãnh đạo “chạy việc” trong quá trình sáp nhập cơ quan hành chính

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 10.6, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi và có dấu hiệu gia tăng, lợi dụng chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy hành chính để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Công an Đà Nẵng, các đối tượng giả danh là cán bộ tổ chức hoặc lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố, chủ động gọi điện cho người thân của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, chúng tự xưng có khả năng sắp xếp, bố trí vị trí công tác theo nguyện vọng cá nhân, trong bối cảnh nhiều cơ quan, đơn vị đang được tổ chức lại.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền với lý do hỗ trợ thủ tục, phí “chạy việc” hoặc lệ phí “giữ chỗ”. Một số trường hợp còn bị dụ chuyển nhiều lần, với các lý do khác nhau như “bổ sung hồ sơ”, “chi phí đối ngoại” hoặc “giải quyết nhanh”. Thực chất, toàn bộ thông tin mà các đối tượng cung cấp đều là bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới giả danh lãnh đạo “chạy việc” trong quá trình sáp nhập cơ quan hành chính - ảnh 1
Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo mới

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng chiêu trò gửi đường link giả mạo để người dân “xác nhận thông tin cá nhân”, “điền hồ sơ tuyển dụng” hoặc “cập nhật thông tin công tác”.

Khi nạn nhân bấm vào các liên kết này, thiết bị sẽ bị cài mã độc, từ đó bị chiếm quyền kiểm soát hoặc bị đánh cắp thông tin ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an thành phố nhận định đây là một hình thức lừa đảo nguy hiểm; hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan nhà nước.

Trước tình hình này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đồng thời, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt khi được gửi từ người lạ.