Cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an gọi điện để lừa đảo chuyển tiền
VHO - Ngày 16.5, Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an, sau khi một công dân trên địa bàn thành phố trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo tinh vi này.
Dù không phải chiêu trò mới, song các đối tượng ngày càng đánh vào tâm lý lo sợ của người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 13.5, chị Đoàn Thị Th. (SN 2002, trú tại phường Hòa An, Đà Nẵng) đã đến cơ quan Công an trình báo việc bị lừa chuyển tiền với hình thức giả danh cán bộ điều tra.
Trước đó, vào ngày 5.5, chị Th. nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng này thông báo rằng chị liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu phối hợp điều tra.
Đánh vào tâm lý hoang mang, lo lắng của nạn nhân, đối tượng đưa ra lý do "cần xác minh tài chính" và yêu cầu chị Thúy chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp.
Tin tưởng vào “cuộc điều tra”, chị Th. đã làm theo hướng dẫn, chuyển tiền cho đối tượng.

Tuy nhiên, sau khi giao dịch xong, nghi ngờ bản thân có thể đã bị lừa, chị nhanh chóng liên hệ và trình báo với hai ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ phong tỏa tài khoản.
Nhờ phản ứng kịp thời, đến ngày 9.5, một ngân hàng đã hoàn trả 30 triệu đồng vào tài khoản của chị Th. Tuy nhiên, 20 triệu đồng còn lại vẫn chưa thu hồi được.
Theo nhà chức trách, thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác.
Đặc biệt là nhiều trường hợp lo lắng nên dễ bị thao túng, dẫn đến thực hiện theo tình cảnh bảo lừa đảo đã sắp bày của các đối tượng.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.
Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, và không chuyển tiền. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.