Cảnh báo chiêu lừa giả danh cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn… trên không gian mạng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Lợi dụng nhu cầu mua sắm, đặt phòng và du lịch trực tuyến tăng cao, các đối tượng lừa đảo giả danh cơ sở kinh doanh uy tín để chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng. Công an cảnh báo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, tránh “sập bẫy” các trang giả mạo.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng, liên tiếp xuất hiện các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh...để rao bán hàng hóa, dịch vụ.

Bị lừa 18 triệu đồng khi đặt vé máy bay trên mạng

Bị lừa 18 triệu đồng khi đặt vé máy bay trên mạng

VHO - Hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản Facebook, Zalo…, giả mạo nhân viên hoặc công tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường tạo lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng các tài khoản có sẵn để rao bán combo du lịch, vé máy bay, đặt phòng, đặt tiệc, hàng đặc sản, thực phẩm... trên các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, hoặc qua các sàn thương mại điện tử.

Nhằm tạo lòng tin, các tài khoản này thường đặt tên giống với tên cơ sở thật, sao chép hình ảnh, bài viết từ trang chính thức và chạy quảng cáo để tăng mức độ hiển thị.

Một số đối tượng còn thuê, mua hoặc tấn công đánh cắp tài khoản có dấu tích xanh (đã xác thực) để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi nạn nhân tin tưởng, chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ, các đối tượng chiếm đoạt tiền rồi chặn liên lạc, biến mất.

Những người bị nhắm đến chủ yếu là người tiêu dùng phổ thông, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng hoặc đặt dịch vụ trực tuyến. Các bài đăng lừa đảo thường kèm hình ảnh đẹp mắt, mức giá thấp hơn thị trường hoặc gắn mác “ưu đãi đặc biệt”, “giảm giá sốc” để kích thích người mua.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết nhiều trang fanpage có dấu hiệu giả mạo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch, nhưng khi kiểm tra phần “Tính minh bạch của Trang” trên Facebook thì phát hiện người quản trị ở nước ngoài hoặc lịch sử đổi tên nhiều lần trong thời gian ngắn - đây là đặc điểm thường thấy của tài khoản lừa đảo.

Cảnh báo chiêu lừa giả danh cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn… trên không gian mạng - ảnh 2
Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ sở du lịch, nhà hàng…trên không gian mạng

Trước tình hình trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp sau: Chỉ chọn mua hàng hóa, dịch vụ tại các cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng hoặc đã từng giao dịch trước đó. Kiểm tra kỹ thông tin, tính minh bạch của tài khoản mạng xã hội trước khi giao dịch; lưu ý các dấu hiệu bất thường như thời gian tạo trang mới, đổi tên liên tục, vị trí quản trị viên ở nước ngoài. Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp thật từ nhiều nguồn khác nhau trên internet, không chỉ dựa vào quảng cáo hoặc tin nhắn riêng. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán khi chưa xác thực rõ người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Nếu phát hiện trang mạng có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi lừa đảo, người dân cần lưu giữ bằng chứng (ảnh chụp màn hình, tin nhắn, số tài khoản...) và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Công an TP Đà Nẵng để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng lưu ý: nhiều trang fanpage giả mạo hiện có thông tin quản trị ở nước ngoài và lịch sử đổi tên thường xuyên - người dân cần thận trọng, không tương tác, không chuyển tiền khi chưa xác minh.