Bắt ổ nhóm lừa đảo hơn 1.000 vụ

T.D

VHO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công an nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

 Qua công tác nắm tình hình, vào tháng 9.2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như "Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh", "Chợ xe máy Hà Tĩnh"... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.

Bắt ổ nhóm lừa đảo hơn 1.000 vụ - ảnh 1
Các đối tượng bj bắt giữ

 Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sứ tinh vi, thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm VPN (phần mềm thay đổi địa chỉ IP Internet) để đăng nhập các tài khoản "ảo", nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ Khu công nghiệp để hoạt động.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mang và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập Chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, các mũi trinh sát được triển khai tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các đối tượng lừa đảo. Sau một thời gian điều tra, xác định việc các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin nêu trên và gắn thẻ các tài khoản zalo "Hoàng Nam Moto", "Nam Hiếu Moto" và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam là để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt với số lượng tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.

Đến khoảng đầu tháng 5.2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định chị H. T. H, sinh năm 1987, cư trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và anh V. T. V, sinh năm 1975, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng bằng hình thức quảng cáo bán xe mô tô, xe gắn máy nói trên.

Bắt ổ nhóm lừa đảo hơn 1.000 vụ - ảnh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ

 Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại, Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ, bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2001; Nguyễn Mạnh Thư, sinh năm 2001, cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội khi đang ở tại phòng 3014 của tòa nhà HH4B, khu chung cư Linh Đàm và Lê Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung "Giấy mua bán xe" và "Phiếu xuất kho" cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1, Điều 174 - Bộ Luật hình sự.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng 9.2023 đến tháng 7.2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên và chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chóng tội phạm Công an nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) đang phối hợp với Công an Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc