Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số

ĐÌNH TOÁN

VHO - Chiều 5.10 tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong trao đổi chuyên gia và giảng viên; liên kết đào tạo các chương trình để cấp chứng chỉ; phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

Hợp tác trong việc tạo môi trường thực tập và trải nghiệm không gian văn hóa số, thể thao điện tử, các dự án nghiên cứu, ứng dụng. Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động học thuật khác…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, nhà trường xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiều năm qua, quy mô đào tạo của trường không ngừng được mở rộng. Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng, khuyến khích cán bộ, giảng viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn gắn với chuyển đổi số.

Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số - ảnh 2
Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, hai bên đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo PGS.TS Đinh Công Tuấn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Tổng Công ty VTC có nhiều điểm tương đồng về lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thông, báo chí. Nhà trường có nguồn nhân lực là đội ngũ giảng viên, sinh viên và các phòng, ban chức năng.

Trong khi đó, VTC có thế mạnh về công nghệ, truyền thông và nhiều hoạt động thực tiễn khác. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các chương trình hợp tác thiết thực.

Việc hai bên thực hiện ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, truyền thông và hỗ trợ sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động của VTC, sinh viên nhà trường có cơ hội hiểu rõ hơn về thực tiễn hoạt động truyền thông, báo chí, VHTTDL phù hợp với những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Lãnh đạo nhà trường tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo ra những kết quả thiết thực trong đào tạo, truyền thông và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành VHTTDL cũng như đất nước.

Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số - ảnh 3
PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC Chu Tiến Đạt đã giới thiệu về lịch sử, truyền thống và các hoạt động của Tổng Công ty. Theo đó, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ VHTTDL; là doanh nghiệp công nghệ nội dung số. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của VTC gồm: Giải trí - Thể thao điện tử; Truyền hình - Viễn thông; Trung gian thanh toán - Nền tảng công nghệ; Viễn thông - Chuyển đổi số; Giáo dục - Đào tạo số.

Với vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nội dung số, VTC đóng vai trò nòng cốt trong phát triển công nghiệp văn hóa số, thúc đẩy phát triển văn hóa số và hệ sinh thái dịch vụ - hạ tầng số, cũng như đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo trên nền tảng số.

VTC đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái, xây dựng tập thể đoàn kết, bền vững, sẵn sàng thích ứng với các xu hướng mới và đồng hành cùng sự phát triển của ngành văn hóa, kinh tế số Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số - ảnh 4
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC Chu Tiến Đạt giới thiệu về Tổng Công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ghi nhận và biểu dương sự chủ động, quyết tâm của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC trong việc đề xuất, xây dựng chương trình hợp tác.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá, với thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo mà lãnh đạo Bộ VHTTDL đặt nhiều kỳ vọng, đặc biệt trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực theo định hướng được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đối với Tổng Công ty VTC, Thứ trưởng đánh giá cao bề dày truyền thống, thành tích và những nỗ lực của đơn vị; đặc biệt là vai trò tiên phong, chủ động trong các lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ. Qua những nội dung được giới thiệu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng cho rằng VTC có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm có thể phát huy trong hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ.

Phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL gắn với thực tiễn chuyển đổi số - ảnh 5
Đại biểu trải nghiệm sản phẩm công nghệ của Tổng Công ty VTC

Thứ trưởng nêu rõ, việc ký kết hợp tác lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình thức mà cần đi vào thực chất, được cụ thể hóa bằng những công việc, sản phẩm và kết quả cụ thể.

Thứ trưởng cho rằng, bên cạnh hợp tác đào tạo, hai đơn vị có thể mở rộng phối hợp trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có hợp tác quốc tế, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài thông qua các phương tiện, nền tảng và kinh nghiệm truyền thông của VTC; đồng thời mở rộng nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện số…

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầugắn đào tạo nhân lực với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Bên cạnh nền tảng kiến thức cơ bản, kỹ năng và năng lực ứng dụng công nghệ số có vai trò quan trọng đối với phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, VTC có thể hỗ trợ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tham gia tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng có thể cung cấp nguồn nhân lực cho VTC, tạo lợi ích cho cả hai bên.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy kỳ vọng việc ký kết sẽ tạo tiền đề để hai bên có những hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. Từ chương trình hợp tác, cả hai bên cùng phát triển, cùng có lợi, đạt được các mục tiêu đề ra và đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHTTDL, công tác gia đình của Bộ VHTTDL và toàn ngành.