Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới

HUY AN

VHO - Từ môi trường nghiên cứu đại học đến các sản phẩm robot tự hành "Make in Vietnam" chinh phục những thị trường quốc tế khắt khe nhất, đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học trẻ đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, niềm tự hào và tinh thần tự tôn dân tộc, đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia, là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.  

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 1
Ông Khổng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phenikaa-X kiểm tra tiến độ công việc của các kỹ sư

Theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.  

Sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Hà Nội đang chuyển rõ hơn từ cách làm dựa vào chương trình, kế hoạch sang quản trị theo nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra. 

Riêng trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoảng 160 đề xuất đặt hàng đã được tiếp nhận, một số nhiệm vụ đã tạo ra sản phẩm cụ thể. 

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty Cổ phần Phenikaa-X.

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 2
Các nghiên cứu sau đó được triển khai ứng dụng vào thực tế
Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 3

 Dự án được thử nghiệm trong 24 tháng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Hòa Lạc với bốn nhóm phương tiện tự hành được đưa vào thử nghiệm, sử dụng các công nghệ hiện đại như LiDAR, camera, bản đồ HD 2D/3D, GPS độ chính xác cao và các thuật toán AI.

 Việc cho phép thử nghiệm này gây chú ý không nhỏ đối với người dân và cho thấy khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ hiện đại của người Việt Nam.

Là đơn vị thành viên của Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào năm 2020, Công ty CP Phenikaa-X hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ xe tự hành, sản xuất và thương mại hóa robot, máy bay không người lái.

Trong quá trình phát triển, Phenikaa-X đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, bao gồm đăng ký thành công nhiều sáng chế liên quan đến robot và xe buýt tự hành vào năm 2020, triển khai thành công công nghệ xe không người lái, bản đồ độ phân giải cao, đa dạng các loại robot tự động hoá thông minh, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tự hành và robot tại Việt Nam, đồng thời trở thành đối tác tin cậy trong việc hợp tác phát triển công nghệ tự hành với một số tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế. 

Không dừng lại ở các đề án nghiên cứu, những sản phẩm robot "Make in Vietnam" vươn tầm thế giới đã và đang khẳng định trí tuệ Việt hoàn toàn đủ sức chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe nhất, mở ra kỷ nguyên phát triển bứt phá cho đất nước.

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 4
Luôn có sự đồng hành, trao đổi giữa lãnh đạo và các kỹ sư để có những sản phẩm tốt nhất
Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 5
Môi trường làm việc chuyên nghiệp tạo động lực sáng tạo cho đội ngũ kỹ sư

Đóng góp vào bước tiến công nghệ này là vai trò then chốt của đội ngũ nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam. 

Ông Khổng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phenikaa-X, đồng thời là giảng viên Khoa Cơ khí - Cơ điện tử tại Trường Đại học Phenikaa chia sẻ, việc nghiên cứu các dòng sản phẩm được bắt đầu từ rất sớm, từ thời điểm ông còn là sinh viên, sau đó tiếp tục khi làm giảng viên. 

Đến năm 2020, Công ty Cổ phần Phenikaa-X chính thức được thành lập, tạo điều kiện nghiên cứu và đưa các sản phẩm ra thị trường một cách bài bản, tốt hơn nhờ sự hậu thuẫn từ Tập đoàn, giúp các nghiên cứu đi vào thực tế nhanh hơn so với trong phòng thí nghiệm.

Từ 7 thành viên ban đầu vào năm 2020, đến nay công ty đã phát triển lên khoảng 40 thành viên tập trung vào mảng robot với 3 mảng robot trụ cột gồm: robot phục vụ công nghiệp; robot phục vụ các lĩnh vực dịch vụ như y tế và thư viện; mảng tích hợp robot của các hãng lớn trên thế giới để giải quyết các bài toán công nghiệp tại Việt Nam. 

Suốt 6 năm qua, đội ngũ của công ty hoàn toàn đến từ các trường đại học tại Việt Nam, điều này khẳng định rằng các kỹ sư người Việt có thể tạo ra sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu sang thị trường khó tính.

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 6
Kỹ sư Nguyễn Thị Ngọc cảm thấy vô cùng tự hào khi góp phần tạo ra các sản phẩm "Make in Vietnam"

Ông Khổng Minh nhấn mạnh, thành tích đáng tự hào nhất trong thời gian qua là sự tự tin làm chủ công nghệ, đồng thời khẳng định người Việt Nam có thể làm chủ và sáng tạo ra những công nghệ mới. 

Doanh nghiệp đã xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm robot vận chuyển hàng hóa và pallet "Make in Vietnam" hoàn toàn do người Việt làm ra cho các công ty Nhật Bản và Samsung Hàn Quốc, bao gồm nhà máy Samsung Thái Nguyên và Samsung TP.HCM. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghệ Việt đã vươn tầm thế giới khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc và Luxembourg, trong đó Thư viện Quốc gia Luxembourg với 1,8 triệu đầu sách đang sử dụng robot của Phenikaa-X.

Khi sang triển khai robot cùng các kỹ sư tại Luxembourg và Hàn Quốc, ông Khổng Minh đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ kỹ sư Việt Nam không thua kém đối tác và làm việc rất hiệu quả. 

Đối với mảng robot dịch vụ, các dòng robot phục vụ viện dưỡng lão và bệnh viện, Công ty đã xuất khẩu được 2 mẫu sang Hàn Quốc dù quá trình này còn nhiều chông gai để đạt các kiểm định an toàn. 

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 7
Các kỹ sư trẻ làm chủ công nghệ hiện đại

Ở mảng tích hợp tay máy robot công nghiệp, đơn vị hiện là đối tác của ABB – hãng robot lớn nhất thế giới, đã tích hợp tay máy robot để thực hiện các bài toán khó trong chế tác ngành đá của Tập đoàn và nhận được giải thưởng vinh danh quy mô toàn cầu từ hãng ABB.

Nhằm đáp ứng các đơn hàng lớn hơn, doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng nhà máy, mở rộng quy mô sản xuất và kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành một công xưởng lớn của châu Á và thế giới, nơi cần rất nhiều sản phẩm "Make in Vietnam" phục vụ tại chỗ.

Sự đồng lòng, niềm tự hào và tự tôn làm chủ công nghệ hiện đại thể hiện rõ qua từng kỹ sư trẻ.

 Anh Nguyễn Văn Đăng, nhân viên Phòng Robotics, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đã làm việc tại công ty 5 năm, chia sẻ rằng công ty có môi trường làm việc rất năng động và nhiệt huyết.

Các cấp lãnh đạo luôn tạo điều kiện tối đa cho các nhân viên trẻ, kể cả những bạn mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng tốt, được tham gia vào các dự án. 

Kỹ sư trẻ tụ tin đưa sản phẩm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới - ảnh 8
Sản phẩm "Make in Vietnam do các kỹ sư Việt Nam chế tạo

Làm việc tại một công ty công nghệ, anh Nguyễn Văn Đăng nhận thấy người Việt Nam không hề kém cỏi và hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm vươn tầm quốc tế.

Trực tiếp tham gia vào các dự án, anh cảm thấy rất vinh dự, tự hào và vui mừng mỗi khi nhìn thấy những sản phẩm do mình và đồng nghiệp chế tạo ra xuất hiện tại các nhà máy đang vận hành, kể cả những nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài, đóng góp vào việc đưa Việt Nam vươn tầm ra quốc tế.

Cùng chung cảm xúc tự hào đó, chị Nguyễn Thị Ngọc, kỹ sư điện đã làm việc tại công ty hơn 2 năm sau khi được tạo cơ hội thực tập từ khi còn học tại Trường Đại học Phenikaa, bày tỏ sự tự hào khi cùng nhóm điện hoàn thiện hệ thống điện, thiết kế bản vẽ và đi dây điện cho hầu hết các robot. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc cảm thấy vô cùng tự hào khi góp phần tạo ra các sản phẩm "Make in Vietnam" từ phần cơ khí, phần điện cho đến hệ thống điều khiển robot.

Sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư trẻ và những sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" vươn tầm quốc tế đã khẳng định quyết sách đúng đắn của Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo đòn bẩy vững chắc để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.