Một cú chạm, mở không gian văn hóa xứ Thanh
VHO - Không còn dừng ở những gian hàng trưng bày hay các bài đăng “lướt qua” trên mạng xã hội, Thanh Hóa đang từng bước đưa sản phẩm OCOP và du lịch địa phương lên không gian số bằng trải nghiệm tương tác hiện đại.

Với 674 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc trong năm 2026.
Không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mỗi sản phẩm OCOP còn mang theo câu chuyện văn hóa, làng nghề và bản sắc của từng vùng quê xứ Thanh.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bài toán quảng bá sản phẩm địa phương đang đặt ra nhiều yêu cầu mới.
Thực tế cho thấy phần lớn nội dung truyền thông trên mạng xã hội hiện nay chủ yếu dừng ở mức tiếp cận nhanh, dễ xem nhưng cũng dễ bị lướt qua.
Việc thiếu những trải nghiệm tương tác khiến nhiều sản phẩm OCOP dù chất lượng nhưng vẫn khó tạo dấu ấn sâu với du khách.
Từ thực tế đó, Thanh Hóa đang chuyển hướng từ tư duy “quảng bá thông tin” sang “tạo trải nghiệm số”, nơi du khách không chỉ xem mà còn có thể tương tác, khám phá và kết nối với điểm đến.
Trong quá trình ấy, lực lượng Công an Thanh Hóa đang đóng vai trò tiên phong. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh dữ liệu, công an còn tham gia sâu vào tiến trình xây dựng hệ sinh thái quảng bá số cho địa phương.
Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu về làng nghề, sản phẩm OCOP và các điểm du lịch, tạo nguồn dữ liệu đồng bộ phục vụ quảng bá trên nền tảng số.
Đây được xem là bước nền quan trọng để đưa hình ảnh xứ Thanh tiếp cận rộng hơn với du khách trong và ngoài nước.
Đáng chú ý, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Goldsun Media Group triển khai quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh và các sự kiện du lịch trên hệ thống màn hình LED quy mô toàn quốc.
Những hình ảnh về đặc sản, văn hóa và cảnh sắc Thanh Hóa giờ đây xuất hiện tại nhiều đô thị lớn, mở rộng đáng kể không gian truyền thông cho địa phương.
Song song với đó, nhiều hệ thống màn hình cảm ứng, kiosk tra cứu thông tin cũng đang được vận động lắp đặt tại các khu, điểm du lịch.
Nếu trước đây, du khách muốn tìm hiểu về một di tích hay đặc sản địa phương thường phải hỏi người dân, đọc tờ rơi hoặc tự tìm kiếm rời rạc trên điện thoại, thì nay chỉ bằng vài thao tác chạm, toàn bộ thông tin về lịch sử địa danh, văn hóa bản địa, sản phẩm OCOP hay dịch vụ du lịch đều hiện ra trực quan ngay tại điểm đến.
Không còn những bảng giới thiệu dài đặc chữ, cách tiếp cận mới ưu tiên hình ảnh, video và nội dung tương tác. Chính điều này đang tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm của du khách.
Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi ngay tại điểm tham quan có thể dễ dàng tra cứu thông tin về lịch sử, văn hóa và cả các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Nhờ đó, chuyến đi trở nên thú vị và có chiều sâu hơn”.
Trong khi đó, anh Lê Ngọc Tân, du khách đến từ Ninh Bình cho rằng việc ứng dụng công nghệ số giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại cho du lịch xứ Thanh.
Điều đáng nói, giá trị của mô hình không nằm ở những chiếc màn hình hay kiosk được lắp đặt thêm, mà ở trải nghiệm nó tạo ra.
Nhiều du khách sau khi tra cứu thông tin đã chủ động tìm đến các làng nghề, mua sản phẩm địa phương hoặc dành thêm thời gian khám phá những câu chuyện phía sau mỗi điểm đến.
Khi đó, du lịch không còn đơn thuần là “đi để ngắm”, mà trở thành hành trình kết nối với văn hóa, con người và đời sống bản địa.

RSS