Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu có sự tham gia của gần 80 người Việt ở nhiều nước

S.THÙY

VHO - Gần 80 chuyên gia là người Việt ở nhiều nước trên thế giới cùng tham gia Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu (VDEN) do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu có sự tham gia của gần 80 người Việt ở nhiều nước - ảnh 1
Tại lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu (VDEN). Ảnh: S.THÙY

Ngày 16.10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu (Vietnam Data Expert Network - VDEN). Đây được xem là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu; thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trong việc kết nối con người - công nghệ - tri thức, đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia đa bên như: BDVA và European Health Data Space (EU), Data.gov và Research Data Alliance (Hoa Kỳ), K-Data Network (Hàn Quốc), hay AI Singapore và Data Science Consortium (Singapore), kết nối giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - chuyên gia độc lập.

Việt Nam hiện cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra thời cơ để xây dựng và vận hành những mô hình hợp tác dữ liệu mang tầm quốc gia và quốc tế.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu có sự tham gia của gần 80 người Việt ở nhiều nước - ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia chia sẻ về việc kết nối các chuyên gia người Việt từ nhiều nước trên thế giới. Ảnh: S.THÙY

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh: Dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số, là “bộ não” của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc. Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột, là nơi tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia về con người và kho dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, một “bộ não” dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được cung cấp dinh dưỡng, cần được bổ sung kiến thức mới, kinh nghiệm mới để không ngừng phát triển. Đó chính là vai trò của Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Nếu Trung tâm Dữ liệu quốc gia là “bộ não” thì Mạng lưới chính là “nguồn trí tuệ bên ngoài”, là cầu nối giúp chúng ta tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất, những phương pháp hiệu quả nhất đang được áp dụng tại các quốc gia phát triển.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu có sự tham gia của gần 80 người Việt ở nhiều nước - ảnh 3
Du khách trải nghiệm sản phẩm công nghệ số tìm hiểu về di sản Huế. Ảnh: S.THÙY

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết: đến nay, Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu đã quy tụ được gần 80 chuyên gia xuất sắc từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Canada, Úc, là những người Việt đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, các viện nghiên cứu uy tín, các trường đại học danh tiếng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu được xây dựng và vận hành trên 5 nguyên tắc cốt lõi: tự nguyện - hợp tác - cùng phát triển; minh bạch - trách nhiệm - liêm chính; khoa học - chất lượng - đổi mới liên tục; bảo mật - tôn trọng quyền riêng tư - tuân thủ pháp luật; kết nối toàn cầu - phát huy bản sắc Việt.

VDEN được hình thành với mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và sáng kiến để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu Việt Nam tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong dịp công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế “Khoa học dữ liệu và Kinh tế dữ liệu - Động lực của đổi mới sáng tạo toàn cầu”.

Hội thảo gồm 4 phiên chuyên đề, gồm: Ứng dụng khoa học dữ liệu và AI cho đổi mới sáng tạo; Chính sách, hạ tầng và thị trường dữ liệu; Nhân lực và công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Chính sách và đầu tư cho kinh tế dữ liệu.