Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển ngành VHTTDL
VHO - Chiều 18.12, tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), hội thảo về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 đã diễn ra, thu hút đông đảo học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm khẳng định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp thiết thực, toàn diện cho sự phát triển của ngành VHTTDL.
Trong văn hóa, khoa học và công nghệ số thúc đẩy số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và các mô hình kết hợp nghệ thuật với công nghệ.
Trong thể dục thể thao, các nghiên cứu về y sinh, huấn luyện và phân tích dữ liệu vận động viên giúp nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện thành tích, đặc biệt ở các môn trọng điểm, khẳng định vai trò thiết yếu của khoa học thể thao.
Bộ VHTTDL: Tập huấn hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025
Trong du lịch, khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo hỗ trợ phục hồi sau đại dịch, phát triển du lịch thông minh, du lịch số, du lịch xanh và bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến và trải nghiệm du khách.
Đối với báo chí, xuất bản và truyền thông, khoa học, công nghệ làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, thúc đẩy đổi mới nội dung, mở rộng tiếp cận đa nền tảng, đồng thời góp phần bảo đảm vai trò định hướng, liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường số.

Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, bước sang giai đoạn mới, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu.
Không còn là “yếu tố hỗ trợ”, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực cấu trúc lại cách chúng ta bảo tồn, sáng tạo, truyền thông và phát triển trong toàn bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ, buổi hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn định hình tư duy, đặt nền móng cho hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành trong 10 năm tới.
Phát triển VHTTDL đòi hỏi đổi mới tư duy, coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy toàn ngành thích ứng với xu hướng phát triển hiện đại.

Trên bình diện quốc tế, các tổ chức quốc tế, trong đó có UNESCO, đều thống nhất một số định hướng nghiên cứu mang tính nguyên tắc: quyền tiếp cận tri thức và đa dạng văn hóa trong môi trường số; đạo đức AI và công nghệ vì con người; bảo tồn di sản gắn với cộng đồng và phát triển bền vững, truyền thông vì phát triển bền vững...
Hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có việc tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2020–2025; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đồng thời xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành đến năm 2030.
Đặc biệt, hội thảo thu hút sự tham gia và đóng góp ý kiến từ đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học với nhiều tham luận chuyên sâu, sát thực tiễn.
Qua các trao đổi, thảo luận, hội thảo được nhìn nhận như một bước khởi động quan trọng, góp phần định hình tư duy, cách tiếp cận mới đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Qua đó, từng bước nâng cao vai trò dẫn dắt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển bền vững ngành VHTTDL trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng, bước sang năm 2026, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục giữ vai trò động lực then chốt, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển thể thao bền vững; thúc đẩy du lịch theo hướng hiện đại, hiệu quả.
Đồng thời, hình thành hệ thống truyền thông lành mạnh, chuyên nghiệp, qua đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

RSS