Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số

TUẤN VỦ

VHO - Ngày 22.5, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số”.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 1
Phiên thảo luận bàn tròn có sự tham gia của chuyên gia các nước

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh xu thế chuyển đổi số và toàn cầu hóa đặt ra nhiều yêu cầu mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Đến dự hội thảo có ông Jung Jung Tae – Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, cùng đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam. Về phía đại diện ngoại giao Việt Nam có ông Vũ Hồ – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cùng dự còn có đại diện các cơ quan ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế đến từ các trường đại học hàng đầu Thái Lan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam cùng nhiều giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

Ngôn ngữ văn hoá là nguồn lực nội sinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra những định hướng mang tính chiến lược về mối quan hệ song phương trong kỷ nguyên số.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 2
GS.TS. Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) phát biểu khai mạc

Hiệu trưởng nhấn mạnh, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, hợp tác kinh tế đã đi vào chiều sâu với những cột mốc lớn. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỉ USD và Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, GS. Phương Lan khẳng định, bối cảnh mới đòi hỏi hai bên phải khai thác sâu hơn các không gian hợp tác về kinh tế số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về xã hội và nhân văn, Hiệu trưởng đặt vấn đề: "Trong thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy rằng mọi sự hợp tác bền vững đều bắt đầu từ sự kết nối giữa con người với con người.

Vì vậy, chúng ta không chỉ bàn về các chỉ số tăng trưởng kinh tế khô khan, mà cần nhìn nhận ngôn ngữ, văn hóa và sự thấu hiểu liên ngành như những nguồn lực nội sinh, là bệ đỡ cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương và kiến tạo tương lai song phương", GS. Phương Lan nhấn mạnh.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 3
Đại biểu xem triển lãm trong khuôn khổ hội thảo

Hội thảo đã làm rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Hàn Quốc học tại trường. Là đơn vị đi đầu cả nước khi mở chương trình cử nhân Hàn Quốc học đầu tiên (năm 1994) và thạc sĩ đầu tiên (năm 2002), đến nay, nhà trường đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cuối cùng để liên kết đào tạo thạc sĩ về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Hàn ngay trong năm học này.

Đặc biệt, dấu ấn đổi mới tư duy của nhà trường được minh chứng rõ nét qua việc Khoa Hàn Quốc học tiên phong triển khai chương trình cử nhân liên ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc (phối hợp cùng Trường ĐH Kinh tế – Luật) từ năm 2023.

Đây là bước đi đột phá, hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo trường trong việc dịch chuyển mô hình đào tạo: đưa Hàn Quốc học vượt ra khỏi ranh giới ngôn ngữ, văn hóa truyền thống để thâm nhập sâu vào các lĩnh vực thời sự như kinh tế, công nghệ và quản trị số.

Sự đồng điệu từ giới ngoại giao và chuyên gia quốc tế

Đánh giá cao góc nhìn sâu sắc và toàn diện của lãnh đạo nhà trường, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae nhận định, các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng xanh đang quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, việc kết nối giới học thuật với thực tiễn là vô cùng cấp thiết.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 4
Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cũng đồng tình khi cho rằng quan hệ hai nước đang chuyển dịch mạnh mẽ sang giai đoạn “cùng kiến tạo tương lai”, đòi hỏi hai bên phải tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ thực chất.

Xu thế liên ngành tiếp tục được làm rõ qua báo cáo phiên toàn thể của GS.TS Phan Thị Thu Hiền về trường hợp "thánh địa pop-up" Seongsu-dong (Seoul) dưới góc độ kinh tế trải nghiệm và sáng tạo đô thị, mang lại nhiều gợi ý giá trị cho thực tiễn Việt Nam.

Hội thảo chia thành 5 tiểu ban chuyên môn chuyên sâu, tập trung thảo luận các chủ đề mang tính thời sự: Kinh tế số, thương mại và đầu tư Việt – Hàn; Chính sách, quản trị và phát triển bền vững; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng tiểu ban poster.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 5

Hội thảo quốc tế lần này là dấu mốc ý nghĩa trong năm thứ 5 thực hiện Đề án Đại học trọng điểm ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam của Nhà trường do Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương tài trợ.

Thành công của sự kiện không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật xuyên quốc gia, mà một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế và vai trò tiên phong của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trọng điểm về Hàn Quốc học của cả khu vực Đông Nam Á.

Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số - ảnh 6