Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển Lai Châu

NGUYỄN OANH

VHO - Chiều 10.10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, phát huy sức mạnh trí tuệ, ý chí, khát vọng vươn lên của con người Lai Châu.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển Lai Châu - ảnh 1
Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06. UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 2030, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, thôn, bản, hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích của Đề án 06; tổ chức đào tạo kỹ năng số, thương mại điện tử cho hàng chục nghìn lượt người dân, giúp đưa gần 2.000 sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử mở ra cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào “Đổi mới sáng tạo trong thanh niên”, “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, “Nông dân ứng dụng công nghệ mới” đang được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong toàn xã hội. Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, Mobifone, Bưu điện tỉnh Lai Châu và các doanh nghiệp đang và tiếp tục đồng hành cùng tỉnh đầu tư hạ tầng, phủ sóng Internet tốc độ cao, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển Lai Châu - ảnh 2
Các đại biểu tham quan các gian hàng công nghệ của các đơn vị, doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ số trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, giàu tính thực tiễn, tập trung vào các giải pháp như phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong khơi dậy tinh thần sáng tạo; đổi mới trong giáo dục và đào tạo; phát triển hạ tầng số; thúc đẩy thương mại điện tử; ứng dụng trợ lý ảo, nền tảng phân tích dữ liệu và các thuật toán thông minh và Đề án 06 trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển Lai Châu - ảnh 3
Trao tặng 81 điện thoại thông minh và SIM Internet cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Lai Châu. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, hành động thiết thực, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là thước đo thành công của chuyển đổi số. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, phát huy sức mạnh trí tuệ, ý chí, khát vọng vươn lên của con người Lai Châu. Tiếp tục huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt, đồng bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tin tưởng Lai Châu sẽ có nhiều thành công về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu, lần thứ 15 đã đề ra.