Đà Nẵng đầu tư trí tuệ nhân tạo thành động lực phát triển

NGỌC HÀ

VHO - UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng”.

Đà Nẵng xác định phát triển AI trên nền tảng 25 năm phát triển công nghiệp phần mềm, chuyển đổi số với lợi thế nguồn nhân lực có kinh nghiệm.

Theo đó, phát triển công nghiệp AI không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà đưa AI vào các lĩnh vực trong đời sống xã hội để đẩy mạnh công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ cao.

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; HĐND thành phố ban hành nhiều chính sách cụ thể hóa nghị quyết.

Đà Nẵng đầu tư trí tuệ nhân tạo thành động lực phát triển - ảnh 1
Đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ đời sống

Hiện cơ cấu nhân lực AI ở Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 có tới 30% là các chuyên gia hàng đầu, khẳng định tiềm năng của thành phố trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.

Thành phố xác định phương pháp tiếp cận theo ba hướng: nhân lực, hạ tầng và chính sách, trong đó, khi xây dựng chính sách hay hạ tầng đều dựa trên nguyên tắc hợp tác chặt chẽ với nhà trường, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng: Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một xu hướng mà là cấu phần chiến lược trong kiến trúc phát triển của thế kỷ XXI.

Đà Nẵng không đi theo lối mòn mà đang chủ động xây dựng vị thế riêng - một đô thị có bản sắc công nghệ, hội nhập sâu rộng.

“Từ một “thành phố đáng sống”, chúng ta đang tiến bước vững chắc để viết tiếp kỳ tích sông Hàn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với mô hình “5 cao”: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng”, ông Hồ Kỳ Minh phát biểu.

Đà Nẵng đầu tư trí tuệ nhân tạo thành động lực phát triển - ảnh 2
Triển lãm công nghệ AI

Tại Hôi thảo, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều đề xuất để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đà Nẵng.

TS. Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Marvell Việt Nam cho biết: Marvell đã mở văn phòng tại Đà Nẵng từ tháng 5.2024 với 50 kỹ sư ban đầu và đang tiếp tục tăng lên.

Vừa qua, Marvell được công nhận là đối tác chiến lược của thành phố trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thời gian tới, Marvell sẽ hỗ trợ về phần mềm, phần cứng, đào tạo nhân lực và các nội dung để phát triển lâu dài tại thành phố.

Ông Lê Quang Đạm đánh giá, Đà Nẵng đang có cơ sở hạ tầng tốt cùng với nguồn nhân lực trẻ, chất lượng ngày càng cao, nhiều tiềm năng để phát triển AI.

Theo Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty TNHH IPTP Networks, ông Vladimir Kangin: Đà Nẵng đang hội tụ rất nhiều yếu tố để thu hút các nhà đầu tư, và việc lựa chọn Đà Nẵng để xây dựng trung tâm dữ liệu vì có nhiều yếu tố thuận lợi.

Đặc biệt là việc Đà Nẵng được Quốc hội cho phép thí điểm khu thương mại tự do, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Đà Nẵng đầu tư trí tuệ nhân tạo thành động lực phát triển - ảnh 3
Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng”

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có vị trí địa lý ở miền Trung của Việt Nam nên việc đặt trung tâm dữ liệu ở miền Trung sẽ thuận lợi để kết nối các thành phố lớn ở hai đầu đất nước.

Hiện, Đà Nẵng có 3 trường đã tuyển sinh với 250 chỉ tiêu đào tạo vi mạch bán dẫn. Trong đó, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) đã tuyển 60 sinh viên khóa đầu tiên về kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn, con số này dự kiến nâng lên 600 -1.000 kỹ sư vào năm 2028.

Thành phố đang xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ vượt trội, bao gồm chính sách về chế độ đãi ngộ, về thu nhập, chi phí lưu trú đối với chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhận tạo.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra 3 lễ ký kết hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác.

Cụ thể: Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty CP Tập đoàn VinGroup ký kết hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; Trung tâm DSAC và Tổng Công ty Mobifone,

Trung tâm DSAC và Hệ thống giáo dục Sky-Line nhằm thúc đẩy các chương trình đào tạo, triển khai giải pháp AI trong giáo dục và cung cấp hạ tầng số phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.