“Bản đồ Xanh - Di sản Số” lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La

NGUYỄN OANH

VHO - “Bản đồ Xanh - Di sản Số” không chỉ giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin mà còn góp phần số hóa, gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Sơn La.

“Bản đồ Xanh - Di sản Số” lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La - ảnh 1
Ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ Xanh - Di sản Số”

Ngày 19.8, Đoàn phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La tổ chức ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ Xanh - Di sản Số” tại Nhà văn hóa Tổ 12. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số tại cơ sở.

Công trình được xây dựng trên nền tảng Google My Maps, xuất phát từ nhu cầu giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tra cứu địa chỉ, thông tin và địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Điểm nhấn của công trình là các địa chỉ lịch sử, văn hóa tiêu biểu như Nhà tù Sơn La, Đền thờ Vua Lê Thái Tông, Cây đào Tô Hiệu, Nghĩa trang Liệt sĩ... được tích hợp trên bản đồ cùng thông tin định vị. Qua đó, người dân và du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, xác định đường đi và tiếp cận những địa điểm gắn với lịch sử, truyền thống của địa phương.

 

“Bản đồ Xanh - Di sản Số” lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La - ảnh 2
“Bản đồ Xanh - Di sản Số” được tích hợp mã QR, giúp người dân thuận tiện tra cứu các địa chỉ lịch sử, văn hóa và hành chính trên địa bàn

Bên cạnh các di tích, “Bản đồ Xanh - Di sản Số” còn cập nhật hệ thống địa chỉ hành chính, dân sinh như trụ sở Đảng ủy, UBND phường tại số 89 Lê Thái Tông, các trường học, nhà văn hóa tổ, bản cùng thông tin liên hệ. Ranh giới phường sau sắp xếp cũng được thể hiện, giúp người dân nhận biết địa giới hành chính mới.

Cách sử dụng khá đơn giản, chỉ với điện thoại thông minh và thao tác quét mã QR, người dùng có thể truy cập bản đồ, lựa chọn địa điểm cần tìm và sử dụng chức năng chỉ đường.

Không chỉ mang lại tiện ích trong tra cứu, công trình còn mở ra cách tiếp cận mới với lịch sử địa phương bằng công nghệ số. Những địa danh gắn với truyền thống cách mạng được đưa lên không gian số, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, dễ dàng tìm hiểu, từ đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản quê hương.

 

“Bản đồ Xanh - Di sản Số” lan tỏa niềm tự hào về quê hương Sơn La - ảnh 3
Đoàn viên, thanh niên phường Tô Hiệu hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số ngay sau lễ ra mắt

Ngay sau lễ ra mắt, đoàn viên, thanh niên phường Tô Hiệu đã trực tiếp hướng dẫn người dân trải nghiệm bản đồ, tra cứu các địa điểm và sử dụng những tiện ích được tích hợp.

Đoàn viên, thanh niên cũng hỗ trợ các đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với cộng đồng và phục vụ hiệu quả các hoạt động tại cơ sở.

Từ một mã QR trên điện thoại, những địa chỉ lịch sử, văn hóa và đời sống của phường Tô Hiệu được kết nối trên cùng một không gian số. “Bản đồ Xanh - Di sản Số” không chỉ đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin mà còn góp phần số hóa, gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương Sơn La trong cộng đồng.