Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’

THÙY TRANG

VHO - Chương trình “Giai điệu từ những vần thơ” giới thiệu tuyển tập 'Thơ phổ nhạc – 50 năm TP.HCM', tôn vinh dòng chảy thi ca – âm nhạc và sức sáng tạo văn nghệ sĩ.

Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 1
NSƯT Thanh Sử cùng nhóm hợp xướng Music Art thể hiện ca khúc "Dấu chân phía trước" (nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca)

Tối 20.10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu, trình diễn “Giai điệu từ những vần thơ”, giới thiệu tuyển tập Thơ phổ nhạc – 50 năm TP.HCM.

Sự kiện thuộc khuôn khổ “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TP.HCM” lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu tại chương trình, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, năm 2025 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, trong đó “Những ngày Văn học – Nghệ thuật TP.HCM” được tổ chức lần đầu với quy mô lớn, thể hiện sức sáng tạo phong phú của Thành phố mang tên Bác.

Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 2
Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, những tác phẩm được lựa chọn trình diễn trong chương trình nhắc nhớ những ký ức thân quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn học – nghệ thuật TP.HCM

Chặng đường 50 năm văn học, nghệ thuật TP.HCM đã ghi nhận nhiều đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ và mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với đổi mới tư duy sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh văn hóa – con người Thành phố.

NSND Thanh Thúy cho biết, chương trình “Giai điệu từ những vần thơ” là hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, nhằm giới thiệu công trình sách Thơ phổ nhạc – 50 năm TP.HCM, kết quả lao động tâm huyết của giới văn nghệ sĩ Thành phố chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 3
Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 4
NSƯT Lam Tuyền và Dàn hợp xướng Music Art với ca cảnh "Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc"

Theo NSND Thanh Thúy, thơ phổ nhạc là sự cộng hưởng tinh tế giữa nhà thơ và nhạc sĩ, giúp tác phẩm thi ca đến gần hơn với công chúng, khơi dậy cảm xúc, lan tỏa giá trị nghệ thuật và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

“Những tác phẩm được lựa chọn trình diễn trong chương trình hôm nay mang tính đại diện cho từng thời kỳ, nhắc nhớ những ký ức thân quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn học – nghệ thuật TP.HCM”, bà nhấm mạnh.

Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, khi bắt tay thực hiện quyển sách Thơ phổ nhạc – 50 năm TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM không có tham vọng tổng kết thành tựu thơ phổ nhạc ở TP.HCM từ năm 1975 đến nay.

“Bằng nỗ lực của mình, chúng tôi mong muốn giới thiệu phác thảo diện mạo một dòng chảy nghệ thuật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thẩm mỹ tiếp nhận của công chúng suốt nửa thế kỷ qua.

Bên cạnh những nhà thơ và những nhạc sĩ đã định vị những tên tuổi nổi tiếng, cũng có những tác phẩm của các nhà thơ trẻ và các nhạc sĩ mới nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí nghệ thuật đặc trưng ca khúc phổ từ thơ”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Theo bà, thơ phổ nhạc không chỉ giúp khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của các nhà thơ Hoài Vũ, Diệp Minh Tuyền, Trương Nam Hương, Nguyễn Nhật Ánh, Hồ Thi Ca, Đỗ Trung Quân, Thanh Nguyên… mà thơ phổ nhạc còn giữ vị trí quan trọng khi nhắc đến sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ lừng lẫy như Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp, Thuận Yến, Phú Quang, Trương Quang Lục, Vũ Hoàng…

Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 5
Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tặng hoa tri ân nhà thơ Hoài Vũ
Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 6
Giao lưu cùng nhà thơ Hoài Vũ

Cho nên, nhìn lại dòng chảy thơ phổ nhạc qua 50 năm thống nhất đất nước, công chúng có thể hình dung được diện mạo sáng tạo ở cả hai lĩnh vực thi ca và âm nhạc.

Phần mở đầu chương trình, NSƯT Thanh Sử cùng nhóm hợp xướng Music Art thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước (nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca) – một sáng tác trầm hùng tái hiện hình tượng Nguyễn Ái Quốc với bước chân khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm 1911.

Những dải lụa đỏ, giọng hợp xướng hòa cùng lời dẫn chuyện như khơi dậy niềm tự hào, gợi nhớ cội nguồn lý tưởng cách mạng. Tác phẩm được xem là kết tinh nửa thế kỷ sáng tạo, nơi thi ca và âm nhạc giao hòa, phản chiếu diện mạo văn hóa – nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối bằng hình thức “người dẫn chuyện” xuyên suốt.

Mỗi tiết mục là một câu chuyện về thi ca và giai điệu: từ Mười chiếc gương soi (thơ Bích Ngân, nhạc Trương Tuyết Mai) tri ân các nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, đến Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc (thơ Lê Tú Lệ, nhạc Phạm Hoàn Long) tái hiện trang sử bi tráng của vùng đất Vĩnh Lộc, TP.HCM anh hùng.

Không gian nghệ thuật được mở rộng với phần trình diễn ca khúc Vàm Cỏ Đông (thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục). Khúc hát đã trở thành biểu tượng của miền Nam trong kháng chiến.

Tại chương trình, nhà thơ Hoài Vũ đã trực tiếp giao lưu cùng khán giả, chia sẻ về bài thơ Vàm Cỏ Đông, về “mối nhân duyên” giữa thơ và nhạc, coi đó là cách để ký ức và tình yêu quê hương được lưu giữ mãi. 

Xúc động chương trình giao lưu, trình diễn ‘Giai điệu từ những vần thơ’ - ảnh 7
Ca sĩ Hà Vân và Vũ đoàn Mai Trắng trình diễn ca khúc "Vàm Cỏ Đông" (thơ Hoài Vũ, nhạc Trương Quang Lục) với âm hưởng miền Nam ngọt ngào, sâu lắng

Tiếp nối mạch cảm xúc là các tiết mục Lời tỏ tình trên đảo Ông Đen (thơ Nam Thiên, nhạc Trương Quang Lục), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ(nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Nguyễn Nhật Ánh), Con đường có lá me bay(thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp),… tái hiện nhiều lát cắt về quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM.