Vì sao ca khúc World Cup 2026 của Lisa nhận phản ứng dữ dội?
VHO - “Goals” - ca khúc quảng bá cho FIFA World Cup 2026 với sự góp giọng của Lisa (BlackPink), Anitta và Rema dù được đầu tư lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, song vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phần ca từ hời hợt, thiếu tinh thần đoàn kết vốn gắn liền với các kỳ World Cup trước đây.
Ngay từ khi công bố, bài hát Goals đã thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu nhờ sự xuất hiện của Lisa - thành viên nhóm BlackPink. Đồng hành cùng nữ thần tượng là ca sĩ Brazil Anitta và nghệ sĩ người Nigeria - Rema.
Với sự kết hợp giữa ba màu sắc âm nhạc khác nhau, nhiều khán giả kỳ vọng đây sẽ là một bản nhạc bùng nổ, mang tinh thần lễ hội bóng đá đặc trưng của FIFA.
Tuy nhiên sau khi phát hành, Goals nhanh chóng tạo ra những ý kiến trái chiều. Trong khi người hâm mộ đánh giá cao giai điệu sôi động, phần nhịp bắt tai và không khí náo nhiệt của bài hát, nhiều cư dân mạng lại cho rằng ca khúc chưa thể hiện đúng tinh thần của một bài hát World Cup.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở phần ca từ. Thay vì truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa các quốc gia, tình yêu bóng đá hay tinh thần đoàn kết toàn cầu, bài hát lại tập trung vào hình ảnh cá nhân, ngoại hình, những cuộc vui mang màu sắc tiệc tùng. Một số đoạn lời của Lisa cùng Anitta bị đánh giá giống các ca khúc nhạc dance thương mại hơn là bản nhạc đại diện cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.
Trên các diễn đàn quốc tế, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng. Một số người thậm chí dùng từ “gây xấu hổ” để nhận xét về nội dung ca khúc nếu đặt cạnh những bài hát World Cup kinh điển của các kỳ trước.
Giữa làn sóng tranh cãi, Goals liên tục bị mang ra so sánh với Dreamers - ca khúc chính thức của World Cup 2022 do ca sĩ Jungkook (BTS) thể hiện.
Dreamers từng nhận được nhiều lời khen nhờ giai điệu giàu năng lượng, thông điệp truyền cảm hứng, đặc biệt là màn trình diễn trực tiếp ấn tượng tại lễ khai mạc ở Qatar. Với nhiều người hâm mộ, ca khúc của Jungkook tạo cảm giác gần gũi với tinh thần bóng đá hơn khi nhấn mạnh sự theo đuổi ước mơ, kết nối cộng đồng.
Việc Lisa trở thành thần tượng Kpop tiếp theo góp mặt trong một dự án âm nhạc của World Cup cũng khiến áp lực dư luận tăng cao. Trong bối cảnh BlackPink và BTS thường xuyên bị đặt lên bàn cân như hai đại diện hàng đầu của Kpop toàn cầu, mọi sản phẩm liên quan đến hai nghệ sĩ đều khó tránh khỏi việc bị so sánh.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng việc chỉ trích trực tiếp Lisa là thiếu công bằng. Theo họ, nữ thần tượng chỉ là một trong ba nghệ sĩ thể hiện ca khúc, trong khi định hướng âm nhạc, nội dung bài hát còn phụ thuộc vào đội ngũ sản xuất đứng phía sau.

Hiện tại, FIFA chưa công bố đầy đủ danh sách những người tham gia viết lời cho Goals. Dẫu vậy, phía sản xuất xác nhận bài hát được thực hiện bởi Cirkut - nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy cùng các cộng sự. Điều này cho thấy dự án được đầu tư lớn về mặt âm thanh và định hướng theo phong cách pop hiện đại mang tính quốc tế.
Một số nhận định nói Goals có thể đang hướng đến thế hệ người nghe trẻ tuổi, ưu tiên tính giải trí hơn là chiều sâu thông điệp. Trong bối cảnh âm nhạc đại chúng ngày càng chịu ảnh hưởng bởi TikTok hay các nền tảng video ngắn, những ca khúc có tiết tấu mạnh, dễ nhớ, bắt tai thường được ưu tiên hơn.
Dẫu vậy, tranh cãi xung quanh Goals cũng phản ánh kỳ vọng rất lớn của công chúng đối với các ca khúc World Cup. Với người yêu bóng đá, nhạc chủ đề của giải đấu không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn mang tính biểu tượng, đại diện cho tinh thần đoàn kết, cảm xúc chiến thắng, niềm tự hào toàn cầu.

RSS