Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng”

PHƯƠNG ANH

VHO - Sáng 17.1.2025 tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc Triển lãm chuyên đề: “95 mùa Xuân có Đảng” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2025) và Mừng xuân Ất Tỵ 2025. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 1
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là mốc son quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Chặng đường 95 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2025) và Mừng xuân Ất Tỵ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề đặc biệt “95 mùa xuân có Đảng”, giới thiệu 66 tác phẩm chọn lọc trong Bộ sưu tập Mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 2
Các đại biểu tham quan trưng bày

Đó là các tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc với chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách, dấu ấn riêng, các nghệ sĩ đã dành trọn tâm sức, khả năng sáng tạo để tạo nên các tác phẩm có giá trị lịch sử, thẩm mỹ và tính nhân văn sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Đảng ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ hòa mình vào dòng chảy của dân tộc, đi theo cách mạng khắc họa những hình ảnh chân thực, khơi dậy và ca ngợi tinh thần quả cảm, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng hướng về mục tiêu chung: độc lập tự do thống nhất đất nước. 

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 3
Nhiều tác phẩm đặc sắc được giới thiệu đến công chúng

“Từ những ngày đầu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước đến Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 được thể hiện qua tác phẩm “Bác Hồ đi tìm đường cứu nước” của NĐK Diệp Minh Châu, “Xô Viết – Nghệ Tĩnh”, “Đánh chiếm Bắc Bộ phủ” của hoạ sĩ Nguyễn Đức Nùng; “Cách mạng tháng Tám” của họa sĩ Lê Huy Toàn. 

Ký ức hào hùng về một chặng đường gian nan, nhiều thử thách, nhưng anh dũng, kiên cường, luôn mang đến những cảm xúc đầy tự hào cho mỗi chúng ta…”,  ông Nguyễn Anh Minh chia sẻ.

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 4
Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 5
Trưng bày thu hút đông đảo người xem

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, các tác phẩm mỹ thuật vừa thể hiện hiện thực cách mạng, vừa là tình cảm, sự trân trọng của người nghệ sĩ đối với những tấm gương anh dũng hi sinh, qua các tác phẩm “Bất khuất” của NĐK Hứa Tử Hoài, “Ngã ba Đồng Lộc” của họa sĩ Lê Huy Hòa,... 

Tính thời sự của chủ trương, đường lối mà Đảng soi đường như: “Kết nạp Đảng trong tù” của hoạ sĩ Nguyễn Đức Nùng, “Tập kết” của họa sĩ Nguyễn Hiêm, “Đọc thư miền Bắc” của họa sĩ Nguyễn Văn Mười, “Lao động vì miền Nam” của họa sĩ Nguyễn Trọng Cát, Trần Thanh Ngọc, “Mạnh hơn bom đạn” của NĐK Lê Minh Kai...

Khi hòa bình, thống nhất đất nước, Đảng ta đã tiếp tục dẫn dắt nhân dân thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, khẳng định bản lĩnh và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời khẳng định niềm tin của Nhân dân nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng đối với Đảng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối đã lựa chọn.

Nội dung này được thể hiện qua các tác phẩm “Ý Bác lòng dân” của họa sĩ Trần Nguyên Đán, “Đảng gọi! Chúng tôi sẵn sàng” của họa sĩ Phạm Văn Lung, “Ánh sáng và niềm tin” của họa sĩ Nghiêm Xuân Quang. 

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 6

Bên cạnh đó, một số tác phẩm khắc họa về giai đoạn xây dựng đất nước như “Trên giàn khoan dầu” của họa sĩ Trần Dậu, “Xây dựng cầu Thăng Long” của họa sĩ Trần Khánh Nam, “Công trường thủy điện sông Đà” của họa sĩ Phạm Đức Phong…

 “Hy vọng qua cuộc trưng bày này, nhân dân ta và bè bạn quốc tế sẽ hiểu rõ hơn sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, về 95 mùa xuân đã qua có sự soi đường, chỉ lối, dẫn dắt nhân dân từ lầm than nô lệ đến vươn lên giành độc lập tự do, vượt bao khó khăn gian khổ, đất nước đã thống nhất, cùng đoàn kết xây dựng non sông gấm vóc ngày một giàu mạnh, tươi đẹp…”, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh.

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 7
Tác phẩm tại trưng bày

Khẳng định tính sáng tạo và ý nghĩa của cuộc triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng”, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội VHNT Việt  Nam Vương Duy Biên nhấn mạnh, sáng tác về Đảng là một chủ đề không dễ đối với ngôn ngữ của nghệ thuật tạo hình, tuy nhiên mỗi tác phẩm khi được các họa sĩ dành tài năng, tâm huyết thể hiện đều mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

“Tại triển lãm chuyên đề “95 mùa xuân có Đảng”, công chúng được chiêm ngưỡng 66 tác phẩm hội họa, điêu khắc giá trị được sáng tác trong giai đoạn từ 1954- 2010, đặc biệt nhân lên nhiều ý nghĩa và cảm xúc khi đây là những tác phẩm được sáng tạo bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, từ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Kháng chiến đến Mỹ thuật hiện đại, Đương đại sáng tác”, ông Vương Duy Biên bày tỏ. 

Tưng bừng khai mạc Triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” - ảnh 8
Tác phẩm tại trưng bày

Với sự đổi mới trong trưng bày kết hợp trải nghiệm nghệ thuật: in tranh và vờn màu theo kỹ thuật Tranh Hàng Trống cùng khu vực sản phẩm quà tặng, triển lãm “95 mùa Xuân có Đảng” không chỉ là nơi để thưởng ngoạn mà còn là cơ hội để công chúng trải nghiệm nghệ thuật và sở hữu những sản phẩm lưu niệm độc đáo trong dịp Tết nguyên đán 2025.

Triển lãm mở cửa từ ngày 17.1 đến hết ngày 27.2.2025.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc