Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM
VHO - Chiều 22.7, tại TP.HCM, Cục Điện ảnh phối hợp Sở VHTT TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026) khu vực phía Nam.

Tuần phim được tổ chức theo Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, diễn ra từ ngày 21 đến 28.7 trên phạm vi cả nước.
Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Viettel Telecom, TV360 cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim triển khai.
Đến nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 đơn vị gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio đã xác nhận tham gia với tổng cộng 190 cụm rạp trên cả nước.
Đây là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng chung tay thực hiện một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh, Tuần phim là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông khẳng định: “Thông qua những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, Tuần phim góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội”.
Theo ông Đỗ Quốc Việt, việc lựa chọn TP.HCM là địa điểm tổ chức lễ khai mạc khu vực phía Nam mang nhiều ý nghĩa khi đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, điện ảnh lớn của cả nước, đồng thời là Thành phố Điện ảnh thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
"Với truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ, TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, đưa những giá trị của điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ", ông Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh.
Đề cập đến điểm mới của Tuần phim năm nay, ông Đỗ Quốc Việt cho rằng, việc toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng hành tổ chức các suất chiếu miễn phí đã đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xã hội hóa hoạt động điện ảnh.
“Sự đồng hành của các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua điện ảnh”, ông Việt nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, Tuần phim không chỉ là hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà còn là dịp phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử dân tộc.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sự hi sinh của các thế hệ đi trước.
Riêng tại TP.HCM, hơn 50 cụm rạp thương mại tham gia chương trình, tổ chức các suất chiếu miễn phí trong các ngày 22, 23 và 24.7 dành cho cựu chiến binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.
Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại rạp, Sở VHTT TP.HCM còn phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu nghệ sĩ và đoàn làm phim tại Trường Cao đẳng Văn Lang, Đại học HUTECH và Đại học An ninh nhân dân nhằm đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với giới trẻ.
Nhấn mạnh vai trò của TP.HCM trong phát triển điện ảnh, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, Thành phố luôn xác định phát triển điện ảnh không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống thông qua các tác phẩm điện ảnh.
“Những hoạt động trong khuôn khổ Tuần phim cũng là bước triển khai cụ thể các cam kết của Thành phố với UNESCO trong xây dựng môi trường sáng tạo và lan tỏa văn hóa điện ảnh đến cộng đồng”, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho hay.
Trong khuôn khổ Tuần phim, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ; đồng thời tham gia các chương trình giao lưu với ê kíp thực hiện các bộ phim Mưa đỏ và Chị Tư Hậu.
Đây đều là những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh sự hi sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình giao lưu với ê kíp bộ phim Mưa đỏ. Tại đây, đoàn làm phim đã chia sẻ với khán giả về quá trình thực hiện tác phẩm, những nỗ lực tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử cũng như hành trình truyền tải tinh thần yêu nước và sự hi sinh của các thế hệ đi trước bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Những câu chuyện hậu trường và quá trình sáng tạo của ê kíp đã giúp khán giả hiểu hơn về giá trị của bộ phim cũng như ý nghĩa của dòng phim đề tài cách mạng trong đời sống điện ảnh hôm nay.
Ngay sau chương trình giao lưu, Mưa đỏ được trình chiếu phục vụ đông đảo đại biểu, các văn nghệ sĩ, sinh viên và khán giả TP.HCM, mở đầu chuỗi hoạt động chiếu phim, giao lưu trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ khu vực phía Nam.

Buổi chiếu không chỉ mang đến những cảm xúc về lịch sử dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống trong các thế hệ hôm nay.
Với sự phối hợp của Cục Điện ảnh, Sở VHTT TP.HCM cùng các doanh nghiệp điện ảnh, hệ thống rạp chiếu phim và các đơn vị liên quan, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng bền vững.

RSS