“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4

BẢO NGÂN

VHO - “Truyền thuyết về Quán Tiên”, bộ phim về nội tâm con người thời chiến, với những khao khát tình yêu của 3 nữ thanh niên xung phong ở Trường Sơn thời chống Mỹ, một lần nữa trở lại với khán giả trong buổi chiếu khai mạc Tuần phim chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2025)

“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4 - ảnh 1
"Truyền thuyết về Quán Tiên" khai mạc Tuần phim

Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra tối 9.4 tại Hà Nội. Tuần phim do Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị) phối hợp với Cục Chính trị (Quân chủng Phòng không- Không quân)  tổ chức.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Điện ảnh, Viện Phim Việt Nam (Bộ VHTTDL); Điện ảnh Quân đội; thành phần các đoàn làm phim...

Phát biểu khai mạc Tuần phim, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn ôn lại, Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. 

Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất Tổ quốc.

“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4 - ảnh 2
Lễ khai mạc Tuần phim

Đánh giá về tầm vóc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

50 năm trôi qua, niềm xúc động, lòng tự hào về Chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn còn vang vọng mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. 

Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh: “Chiến thắng vĩ đại ấy không những là đề tài cho hoạt động nghiên cứu lịch sử; giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mà còn là đề tài, nguồn cảm hứng bất tận để các văn nghệ sĩ cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc ở mọi thể loại, trong đó có điện ảnh”.

“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4 - ảnh 3
Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc

Những bộ phim truyện, phim tài liệu được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim là những tác phẩm điện ảnh nổi bật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, phản ánh những phẩm chất cao đẹp và sứ mệnh của người lính trong thời chiến và thời bình; giúp chúng ta nhìn lại sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Trong khuôn khổ Tuần phim, 13 bộ phim được chọn trình chiếu, trong đó có 5 phim tài liệu và 8 phim truyện. Đây là những tác phẩm thể hiện sự tri ân, tôn vinh lịch sử, truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết.

 Tuần phim tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa về chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4 - ảnh 4
BTC tặng hoa các đoàn phim có phim trình chiếu

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tuần phim diễn ra từ ngày 9-11.4.2025 tại 4 địa điểm: Sư đoàn 361, Sư đoàn 371, Lữ đoàn 26/QC PK-KQ, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn 371/QC PK-KQ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 

8 bộ phim truyện chiếu trong Tuần phim gồm: "Truyền thuyết về Quán Tiên", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; "Đừng đốt", đạo diễn Đặng Nhật Minh, "Người trở về", đạo diễn Đặng Thái Huyền; "Vũ khúc mưa xuân", đạo diễn Đặng Thu Trang; "Tiếng cồng định mệnh", đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi; "Hai Muối", đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh; "Biên cương", đạo diễn Nguyễn Đức Việt; "Nhìn ra biển cả", đạo diễn, NSƯT Vũ Châu.

 5 phim tài liệu gồm: "Con đường đã chọn", Tập 19: "Thống nhất đất nước", đạo diễn: NSND Lê Thi, Bùi Chí Trung, Trần Vũ Anh; "30 tháng 4- Ngày thống nhất"- Phần 1: "Việt Nam- Dân tộc vượt qua gian khó", Phần 2: "Việt Nam chiến thắng", đạo diễn: NSND Lê Thi; "Con đường đã chọn"- Tập 17: "Điểm huyệt Tây Nguyên", đạo diễn: NSND Lê Thi, NSND Lưu Quỳ; "Hành trình hóa giải", đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền, Nguyễn Quang Quyết; "Chung một mái nhà", đạo diễn Vũ Anh Nhất.

“Truyền thuyết về Quán Tiên” trở lại trong Tuần phim kỷ niệm 30.4 - ảnh 5
Êkip làm phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" giao lưu cùng khán giả.

Tối khai mạc, cùng với trình chiếu bộ phim "Truyền thuyết về Quán Tiên", êkip làm phim đã có buổi giao lưu thú vị cùng khán giả. Biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cùng các diễn viên tham gia phim đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh, được thể hiện dưới góc nhìn mới mẻ này.

"Truyền thuyết về Quán Tiên" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ từng  gây "sốt" phòng vé tại hệ thống các rạp chiếu phim trên cả nước, được truyền thông và mạng xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. 

Có thể nói, sau nhiều năm thưa vắng phim về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang thu hút khán giả, điện ảnh Việt Nam mới có một tác phẩm tạo được hiệu ứng tốt với công chúng. Bộ phim chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa, diễn đạt sâu sắc nội tâm con người thời chiến, những khao khát tình yêu của 3 nữ thanh niên xung phong ở Trường Sơn thời chống Mỹ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc