Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông

THÙY TRANG

VHO - Ngày 1.4, tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM (Bảo tàng TP.HCM) đã khai mạc triển lãm đặc biệt “Hành trình Huỳnh Phương Đông”. Sự kiện thuộc chuỗi triển lãm tại Hà Nội và TP.HCM về người chiến sĩ, hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông.

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 1
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ; các lãnh sự tại TP.HCM; các bảo tàng; nghệ nhân, văn nghệ sĩ, nhà sưu tập và gia đình họa sĩ Huỳnh Phương Đông…

Triển lãm do Bảo tàng TP.HCM phối hợp nhà sưu tập tổ chức, là sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025); 100 năm thành lập Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (1925-2025); 100 năm sinh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông (1925-2025).

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 2
Từ trái qua: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, bà Lê Thị Thu - phu nhân họa sĩ Huỳnh Phương Đông, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Giám đốc Bảo tàng TP.HCM Đoàn Thị Trang, xem triển lãm

Bà Đoàn Thị Trang - Giám đốc Bảo tàng TP.HCM cho biết, Triển lãm “Hành trình Huỳnh Phương Đông" tại Bảo tàng TP.HCM thuộc chuỗi triển lãm về người chiến sĩ, hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông tại Hà Nội và TP.HCM.

Triển lãm nhằm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, đặc biệt của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông, qua đó khắc họa những câu chuyện xúc động, cao cả và nhân văn cùng với những hình ảnh mang dấu ấn của hành trình đi qua thời chiến để đến được ngày hòa bình độc lập.

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 3
Một trong các không gian tại triển lãm

Theo đó, từ hơn 3.000 tác phẩm (gồm các chất liệu và ký họa), chuỗi triển lãm “Hành trình Huỳnh Phương Đông” chọn bày hơn 700 tác phẩm tại TP.HCM và Hà Nội.

Các tác phẩm đa dạng đề tài và chất liệu, thể hiện một diễn trình xuyên suốt từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến sau đổi mới.

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 4

Tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Quận 1), trưng bày 300 tác phẩm, diễn ra từ 1.4 - 28.5.2025. Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), từ ngày 11.4 - 30.4.2025.

Trước đó, triển lãm cùng chủ đề đã diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (từ ngày 15.3 - 30.3.2025), bày gần 150 tranh và ký họa, là các sáng tác xuyên suốt cuộc đời cầm cọ của họa sĩ, đặc biệt trong số đó gồm các chân dung các thập niên 1960 và 1970.

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 5
Tác phẩm "Căn cứ Rừng Sát" (màu nước, than chì trên giấy dó, 1952)
Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 6
"Lớp học trong rừng" (than chì, 1967)
Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 7
"Cô du kích Củ Chi" (lụa, 1965)

Họa sĩ Huỳnh Công Nhãn (bí danh Huỳnh Phương Đông), sinh ngày 22.4.1925 tại Bình Hòa, Gia Định (nay là TP.HCM). Ông là một trong những gương mặt nổi bật của hoạ sĩ chiến trường miền Nam Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông là con chim đầu đàn của phòng Hội hoạ giải phóng B11, người trực tiếp đào tạo và xây dựng lực lượng hoạ sĩ kháng chiến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cho chiến trường miền Nam.

Triển lãm đặc biệt tưởng nhớ chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông - ảnh 8
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình họa sĩ, tại không gian triển lãm

Ông thường trực tiếp tham gia những trận đánh lớn, những chiến dịch quan trọng và các trận chống càn. Nếu trên chiến trường, các chiến sĩ cầm súng thì Huỳnh Phương Đông ở ngay bên cạnh cầm cọ.

Bằng lối vẽ nhanh, tốc ký, ông đã khắc hoạ sinh động cuộc chiến đấu của quân và dân trên chiến trường miền Nam.

Giai đoạn từ 1963 – 1975 là giai đoạn sáng tác sung sức nhất của ông và góp phần làm nên tên tuổi của họa sĩ Huỳnh Phương Đông.

Là thành viên sáng lập Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông tham gia nhiều triển lãm quốc tế và nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Ông qua đời vào ngày 18.12.2015, thọ 90 tuổi.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc