TP.HCM gỡ khó cho các sân khấu
VHO - TP.HCM khảo sát, khai thác thêm không gian biểu diễn và xây dựng cơ chế hỗ trợ, giúp các sân khấu giảm áp lực về địa điểm và chi phí tổ chức chương trình.

Ngày 6.9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức khảo sát thực tế tại một số sân khấu, địa điểm biểu diễn được định hướng trở thành nơi tập trung, kết nối và tổ chức luân phiên các chương trình, vở diễn của nhiều sân khấu, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thành phố.
Hoạt động nhằm tìm kiếm, khai thác thêm không gian biểu diễn, tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật có thêm địa điểm tổ chức chương trình, từng bước tháo gỡ những khó khăn về địa điểm biểu diễn trong hoạt động sân khấu hiện nay.
Tham gia chương trình khảo sát có đại diện các đơn vị nghệ thuật, sân khấu ngoài công lập đang hoạt động tại TP.HCM.
Thêm địa điểm biểu diễn
Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, mô hình được triển khai nhằm kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có thêm không gian hoạt động, biểu diễn cho nghệ sĩ.
Thông qua mô hình, TP.HCM hướng đến phát huy tiềm năng, thế mạnh và sự đa dạng của đời sống nghệ thuật, trong đó có sân khấu truyền thống, sân khấu kịch nói cùng các chương trình ca, múa, nhạc dân tộc. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp nhằm tạo thêm diện mạo phong phú cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Thành phố.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt cho biết trước buổi khảo sát này, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Sở cũng trao đổi với các đơn vị quản lý sân khấu trên địa bàn nhằm lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, nhận diện những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong thực tiễn.
“Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị nghệ thuật và kết quả khảo sát thực tế tại các địa điểm biểu diễn, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hoạt động nghệ thuật biểu diễn”, ông Nguyễn Tấn Kiệt cho biết.
Đại diện các sân khấu tham gia khảo sát cũng cho rằng việc có thêm những địa điểm biểu diễn phù hợp sẽ mở ra cơ hội để các đơn vị tiếp cận gần hơn với khán giả.
Ông Lê Hữu Luận, Giám đốc Sân khấu Ban Mai bày tỏ sự vui mừng trước chủ trương và chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật của Thành phố. Theo ông, đối với những sân khấu có quy mô nhỏ như Ban Mai, việc có thêm địa điểm biểu diễn cùng cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ tạo điều kiện để đơn vị mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động và tiếp cận thêm khán giả.
“Các sân khấu nhỏ như chúng tôi rất vui khi có chủ trương hỗ trợ cụ thể của Thành phố. Việc có thêm một địa điểm biểu diễn với cơ chế phù hợp sẽ giúp các đơn vị mạnh dạn tổ chức, thử nghiệm chương trình, khảo sát phản ứng của khán giả và khả năng vận hành, từ đó có cơ sở để đầu tư lâu dài”, ông Lê Hữu Luận chia sẻ.

Được biết, Sân khấu Ban Mai hiện hướng đến nhóm khán giả thiếu nhi và gia đình, với các chương trình phục vụ trẻ từ 3 đến 12 tuổi. Với đặc điểm này, sân khấu 300 chỗ tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được đơn vị đánh giá là không gian phù hợp để tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi.
Bà Đinh Thị Anh Thư, đại diện Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment cũng cho rằng những điểm diễn mới với điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi có thể giúp các đơn vị nghệ thuật mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Khai thác hiệu quả các thiết chế, không gian biểu diễn hiện có
Trong đợt khảo sát ngày 6.9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tập trung tìm hiểu, nghiên cứu phương án khai thác một số địa điểm.
Trong đó, sân khấu 300 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ) là một trong những địa điểm được Thành phố đầu tư với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Địa điểm này được định hướng trở thành không gian biểu diễn tập trung các tác phẩm, vở diễn về lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng và các chương trình phục vụ thiếu nhi.
Các đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tham gia mô hình sẽ được Thành phố áp dụng chính sách ưu đãi, trong đó có miễn phí thuê sân khấu, nhằm giảm áp lực chi phí đầu tư và tổ chức biểu diễn.
Một địa điểm khác được nghiên cứu khai thác là Rạp Kim Châu của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân tộc Bông Sen (tọa lạc tại phường Bến Thành), sân khấu này được định hướng tổ chức những chương trình nghệ thuật và hoạt động biểu diễn đa dạng.

Việc khai thác Rạp Kim Châu hướng đến quảng bá văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa hoạt động nghệ thuật với phát triển du lịch văn hóa.
Mục tiêu đặt ra là tạo điều kiện để các đơn vị có thể tổ chức chương trình với mức chi phí thấp, phù hợp và đạt hiệu quả.
Đối với những đơn vị nghệ thuật, sân khấu ngoài công lập đã duy trì hoạt động ổn định tại các địa điểm biểu diễn hiện hữu và chưa có nhu cầu tham gia mô hình này, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục trao đổi, nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp.
Trong đó, các giải pháp trợ giá, kích cầu tiếp tục được nghiên cứu nhằm hỗ trợ hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Bên cạnh việc khai thác các địa điểm hiện có tại khu vực trung tâm, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang rà soát, sắp xếp và bố trí khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nghiên cứu cơ chế khai thác đa công năng Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn tại Khu Trung tâm Hành chính sau khi công trình hoàn thành.
Theo định hướng, công trình có thể phục vụ các hoạt động hội nghị, hội thảo, triển lãm vào ban ngày và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa, giải trí vào ban đêm.

Việc khai thác linh hoạt theo hướng đa công năng được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất sử dụng công trình, tạo nguồn thu và từng bước hình thành thêm một điểm đến sự kiện, văn hóa, giải trí mới của Thành phố.
Bên cạnh đó, các công trình sân khấu nghệ thuật, Cung Thiếu nhi, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa mới được đầu tư xây dựng cũng sẽ được nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, hiệu quả, phát huy tối đa công năng phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật.
Song song với những giải pháp và hành động cụ thể nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đang tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực xã hội và mở rộng cơ hội phát triển cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Việc đồng thời triển khai các giải pháp về không gian biểu diễn, cơ chế hỗ trợ, phát triển thiết chế văn hóa và xây dựng công chúng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TP.HCM phát triển.

RSS