Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” tri ân các Anh hùng liệt sĩ
VHO - “Mãi mãi tuổi 20” là chương trình nghệ thuật đặc biệt được UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 (1947-2026).

Không chỉ được chuẩn bị công phu về nội dung nghệ thuật, chương trình còn đặc biệt chú trọng công tác đón tiếp, phục vụ các đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công, qua đó lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.
Theo Sở VHTTDL Quảng Ninh, hiện các xã, phường, đặc khu đã tổ chức đến tận nhà người có công để gửi giấy mời; lên phương án bố trí xe riêng để đưa đón hơn 6.000 người có công về Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) tham dự chương trình “Mãi mãi tuổi 20”. Mọi công tác hậu cần đều được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo sự trang trọng, an toàn cho các đại biểu.

Các địa phương cũng đồng loạt tổ chức lắp màn hình LED khổ lớn tại các địa điểm công cộng để truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật tới đông đảo nhân dân trong toàn tỉnh.
Quảng trường Uông Bí đã lắp đặt màn hình LED phục vụ chương trình với sự tham gia của trên 1.000 cán bộ, nhân dân và người có công, từ đó, tạo không khí trang trọng, xúc động và lan tỏa mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Để đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”, Sở Y tế đã xây dựng phương án y tế chi tiết, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và trang thiết bị phục vụ trước, trong và sau chương trình.
Các tổ cấp cứu thường trực sẽ được bố trí tại khu vực tổ chức sự kiện, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt đối với các đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng có tuổi cao, sức khỏe hạn chế.
Các bệnh viện trên địa bàn cũng được yêu cầu duy trì chế độ trực cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, xe cứu thương và kíp cấp cứu lưu động, bảo đảm khả năng tiếp nhận, điều trị khi cần thiết.
Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giám sát chất lượng nguồn nước và môi trường tại khu vực tổ chức chương trình cũng được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm điều kiện an toàn cao nhất để các đại biểu yên tâm tham dự chương trình tri ân đầy ý nghĩa.
Việc lựa chọn Quảng Ninh thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước; nơi hình thành nhiều phong trào cách mạng tiêu biểu, gắn với truyền thống của giai cấp công nhân vùng mỏ và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nhân dân Quảng Ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Nội dung chương trình gồm 3 chương: “Thanh xuân dành cho đất nước”, “Hành trình ký ức và lòng biết ơn”, “Đoàn tụ và Khát vọng tương lai”.
Trên nền những dấu mốc lịch sử của dân tộc, chương trình khắc họa nhiều hình tượng, sự kiện lịch sử và nhân vật tiêu biểu của Quảng Ninh như: Phong trào công nhân vùng mỏ, những người thợ mỏ-chiến sĩ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Qua đó làm nổi bật những đóng góp của Quảng Ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, chương trình dành dung lượng lớn tuyên truyền về Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hành trình tìm kiếm đồng đội, xác định danh tính liệt sĩ được khắc họa như sự tiếp nối của trách nhiệm và lòng biết ơn trong thời bình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

RSS