Khai mạc Đợt 1 “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc”:
Tiếng đàn dân tộc hội tụ và tỏa sáng tại Lâm Đồng
VHO - Tối 24.10, tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Đợt 1 “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026”, với sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật và gần 400 thí sinh.
Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Chủ tịch Nguyễn Đức Trịnh Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc thi cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và đông đảo nghệ sĩ, nhạc công, khán giả yêu nghệ thuật.

Theo đó, Cuộc thi năm nay có chủ đề có chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, được tổ chức theo Đề án tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Bộ VHTTDL.
Cuộc thi sẽ diễn ra tại hai địa phương: Lâm Đồng từ ngày 24-30.10 và Thái Nguyên từ ngày 6-12.11.2026, quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, với khoảng 800 thí sinh trên cả nước. Riêng Đợt 1 tại Lâm Đồng có 16 đơn vị tham gia, với gần 400 thí sinh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh tài năng, nâng cao chất lượng biểu diễn, đồng thời khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành và đội ngũ nghệ sĩ trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam”.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam. Trong đó, hệ thống nhạc cụ dân tộc với sự phong phú về âm sắc, kỹ thuật diễn tấu và đặc trưng văn hóa đã góp phần tạo nên diện mạo độc đáo của âm nhạc Việt Nam, lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

“Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc không chỉ là gìn giữ di sản của quá khứ, mà còn là trách nhiệm trao truyền cho hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản sắc truyền thống, đồng thời đổi mới phương thức sáng tạo, biểu diễn và quảng bá để nghệ thuật dân tộc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Điều đó đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ đối với công tác đào tạo, truyền dạy, phát triển đội ngũ nghệ sĩ, nâng cao chất lượng biểu diễn và tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được thực hành, sáng tạo, lan tỏa trong đời sống đương đại”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, cuộc thi là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian này, cùng với nhiều chương trình, hoạt động nổi bật hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2026.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh và quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống, đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các nhạc công, nhóm nhạc, dàn nhạc dân tộc chuyên nghiệp giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát hiện những tài năng trẻ.
Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng đến với bạn bè trong cả nước. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của địa phương và khu vực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Chương trình khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng với chuỗi tiết mục nghệ thuật chào mừng, gồm độc tấu nhị Khúc Nhị hành, múa Những vầng trăng trên cát, hòa tấu Ngựa ô Huế và ca khúc Xinh tươi Việt Nam.

Sự kết hợp giữa các loại hình biểu diễn đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, chuyển tải tinh thần “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng” của cuộc thi”.

Ngay sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai bước vào phần thi đầu tiên. Sự góp mặt của hai đơn vị với những sắc thái nghệ thuật riêng đã mở đầu hành trình hội tụ các giá trị âm nhạc truyền thống từ nhiều vùng miền, từ chiều sâu di sản cung đình đến không gian âm nhạc gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Các buổi thi tiếp theo tại Lâm Đồng diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 28.10.2026, vào lúc 9h sáng và 20h tối. Ban Tổ chức mở cửa miễn phí phục vụ khán giả đến thưởng thức, cổ vũ các nghệ sĩ, diễn viên, góp phần đưa nghệ thuật nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những tài năng biểu diễn nhạc cụ dân tộc, thúc đẩy giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị nghệ thuật, đồng thời lan tỏa tình yêu đối với âm nhạc truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.

RSS