Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - Chương trình “Hòa điệu quê hương” tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đưa Đờn ca tài tử Nam Bộ đến gần sinh viên kỹ thuật, lan tỏa tình yêu văn hóa dân gian trong thế hệ trẻ.

Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 1
Các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của loại hình Đờn ca tài tử Nam Bộ, Tân cổ giao duyên, Cải lương,...

Tối 15.10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Đờn ca tài tử với chủ đề “Hòa điệu quê hương”.

Chương trình do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên HCMUTE phối hợp cùng Ban Đờn ca tài tử Cội Xưa thực hiện, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá quý báu của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, tạo điều kiện để sinh viên hiểu rõ hơn về loại hình nghệ thuật được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Hòa điệu quê hương” được tổ chức nhằm đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến gần hơn với cộng đồng sinh viên kỹ thuật.

Qua những giai điệu mộc mạc mà vô củng đặc sắc, chương trình cũng mong muốn giúp sinh viên HCMUTE không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thêm yêu quý, trân trọng và tự hào về văn hóa dân tộc.

Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 2
NNND Thanh Tuyết biểu diễn tại chương trình
Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 3
Tiết mục Ca ra bộ "Bùi Kiệm thi rớt trở về"

Chương trình có sự tham gia của ThS Phạm Thái Bình (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) với phần diễn thuyết sinh động, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, đặc điểm âm nhạc và giá trị tinh thần của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, cũng như mối liên hệ giữa Ca ra bộ và Cải lương – hai hình thức nghệ thuật kế thừa, phát triển từ dòng nhạc tài tử.

Ông Phạm Thái Bình cho biết, Đờn ca tài tử không chỉ là những lời ca, tiếng đờn, mà còn là linh hồn của đất và người phương Nam. Theo ông, chương trình là cầu nối giúp sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng của dòng chảy văn hóa dân tộc.

Đó cũng là một hành trình âm nhạc đưa người trẻ trở về với miền quê thanh bình, nơi những điệu lý, câu hò vẫn vang lên qua bao thế hệ.

Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 4
ThS Phạm Thái Bình chia sẻ về lịch sử hình thành, đặc điểm và giá trị của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ
Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 5

Tại chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ như NNND Thanh Tuyết, NNƯT Ngọc Đặng, NNƯT Phan Minh Đức, NNƯT Trần Văn Sơn, NNƯT Trần Thị Cẩm Thủy, cùng các nghệ nhân Duy Hòa, Thảo Vy, Tài năng trẻ Nguyễn Nghiệp và các thành viên Ban Đờn ca tài tử Cội Xưa đã mang đến những tiết mục tiêu biểu như Bùi Kiệm thi rớt trở về, Tri ân tổ nghiệp nhạc sư, Dạ cổ hoài lang, Khúc hát tri ân, trích đoạn Tiếng trống Mê Linh...

Những bài bản thuộc hệ thống 20 bản Tổ – từ Ngũ đối hạ đến Tứ đại oán được trình tấu công phu, kết hợp cùng các bài vọng cổ và tân cổ giao duyên quen thuộc, tái hiện không gian âm nhạc Nam Bộ mộc mạc mà sâu lắng.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu, giao lưu trực tiếp giữa nghệ nhân và sinh viên về các nhạc cụ truyền thống như đờn kìm, đờn cò, đờn tranh. Nhiều sinh viên lần đầu được nghe, được chạm vào nhạc cụ, cảm nhận sự tinh tế trong từng điệu thức Bắc, Hạ, Oán, những cung bậc tạo nên linh hồn của Đờn ca tài tử.

Sinh viên kỹ thuật 'gặp gỡ' Đờn ca tài tử Nam Bộ - ảnh 6
Sinh viên chụp ảnh giao lưu cùng nghệ nhân, nghệ sĩ

Đặc biệt, sinh viên yêu thích loại hình nghệ thuật này cũng góp mặt trong phần biểu diễn minh họa, thể hiện tinh thần kế thừa, tiếp nối di sản trong môi trường học đường hiện đại.

Các bạn trẻ cũng đã giao lưu, đặt câu hỏi cho các nghệ nhân về cách luyện tập, biểu diễn và bảo tồn loại hình nghệ thuật này trong đời sống hiện đại. Chương trình “Hòa điệu quê hương” khép lại trong không khí đầm ấm, thân tình, nhiều sinh viên nán lại chụp ảnh, trò chuyện cùng nghệ nhân.