Quốc khánh 2.9: Di tích quốc gia Tháp Đôi sôi động, hút khách bằng chương trình nghệ thuật
VHO - 12 tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các CLB dân vũ Quy Nhơn, ca sĩ, nghệ sĩ đã được trình diễn tại di tích quốc gia Tháp Đôi để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Sáng 29.8, tại di tích quốc gia Tháp Đôi, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào”. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2026), đồng thời hưởng ứng chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026.
Chương trình cũng chính là cầu nối để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, đối với du khách trong nước và quốc tế có mặt tại di tích quốc gia Tháp Đôi, chương trình sẽ là một món quà tinh thần vô giá, một trải nghiệm di sản vô cùng độc đáo.


Theo Ban Tổ chức, chương trình được dàn dựng kỹ lưỡng với 12 tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; với sự tham gia biểu diễn của 10 CLB dân vũ Quy Nhơn, ca sĩ Chí Cường, nghệ sĩ đàn bầu Kim Vân.

Trong đó, 10 tiết mục dân vũ mang đến những vũ điệu tập thể trẻ trung, sôi động, đan xen với những khoảnh khắc nhẹ nhàng, tha thiết, khắc họa tình yêu quê hương và ngợi ca cảnh sắc non sông.
Riêng tiết mục đơn ca “Việt Nam ơi” do ca sĩ Chí Cường thể hiện bằng giọng hát hào hùng, giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.
Tiết mục độc tấu đàn bầu “Một vòng Việt Nam” của nghệ sĩ Kim Vân mang đến những âm thanh lắng đọng, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của nhạc cụ truyền thống.

Thông tin về chương trình nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai chia sẻ: Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” sẽ là một trong những điểm sáng góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại di tích Tháp Đôi.
Bảo tàng tỉnh Gia Lai cũng hy vọng, chương trình sẽ là một trải nghiệm độc đáo dành đến du khách, qua đó tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
“Mục tiêu là tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, vui tươi, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách”, bà Tuyết nói.

RSS