Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự buổi biểu diễn vở cải lương “Đế đô sóng cả”
VHO - Tối 5.3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã biểu diễn vở cải lương “Đế đô sóng cả”tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự chương trình.
Buổi biểu diễn nằm trong chương trình lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ tại các tỉnh phía Bắc, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.


Cải lương đồng hành cùng sự kiện lớn của đất nước
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tây Ninh Lê Quang Chánh cho biết, việc đưa Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ ra biểu diễn tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thể hiện nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và tập thể nghệ sĩ diễn viên của đoàn.
Trên hết, đó là niềm đam mê, sự trân quý và am hiểu sâu sắc đối với giá trị của nghệ thuật cải lương, với mong muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật này đến khán giả trên mọi miền đất nước, để công chúng thêm yêu mến, hiểu và cùng gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống cải lương.
Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Lê Quang Chánh kỳ vọng vở diễn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng, đồng thời gợi mở nhiều suy ngẫm về trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần vì nước, vì dân.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ VHTTDL, Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, NSND Hồ Ngọc Trinh bày tỏ niềm vui và xúc động, xem đây là nguồn động viên to lớn đối với tập thể nghệ sĩ, diễn viên của đoàn.
Theo NSND Hồ Ngọc Trinh, sự quan tâm này sẽ khích lệ các nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực cống hiến, sáng tạo trong lao động nghệ thuật, qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị của nghệ thuật cải lương đến đông đảo công chúng.
NSND Hồ Ngọc Trinh cũng cho rằng, nghệ thuật sân khấu luôn đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương.
Kể chuyện lịch sử bằng cải lương Nam Bộ
Tác phẩm Đế đô sóng cả (Tác giả kịch bản: TS. NSND Triệu Trung Kiên, chuyển thể cải lương: soạn giả Hoàng Song Việt; đạo diễn: NSND Giang Mạnh Hà) khai thác giai đoạn lịch sử đầy biến động ở nước ta thời Đinh - Tiền Lê.
Lựa chọn lát cắt là thời điểm sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, Thái hậu Dương Vân Nga trao long bào cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, vở diễn giúp người xem hiểu rõ hơn về bối cảnh thời cuộc cũng như tâm trạng, trách nhiệm của những con người gánh trên vai vận mệnh sơn hà.


Đáng chú ý, vở diễn tiếp cận lịch sử bằng góc nhìn riêng, mạnh dạn nghiên cứu lại tư liệu và đưa ra những lý giải mới đối với một số điểm còn nhiều tranh luận trong sử cũ, đặc biệt liên quan đến nhân vật Nguyễn Bặc và cái chết của vua Đinh.
Vở diễn quy tụ nhiều gương mặt trẻ từ cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ như: Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Lê Thị Diệu Hiền… Vở diễn được dàn dựng gọn gàng, phần âm nhạc tạo điểm nhấn với dàn nhạc phối hợp nhịp nhàng. Các nghệ sĩ thể hiện ca – diễn chững chạc, phát huy tốt chất biểu cảm và tính trữ tình – đặc trưng của âm nhạc sân khấu cải lương Nam Bộ.

Nét đặc sắc của vở nằm ở chất trữ tình đặc trưng của cải lương Nam Bộ, thể hiện qua giọng ca ngọt ngào, truyền cảm cùng phong thái biểu diễn chắc chắn, qua đó khắc họa rõ nét tâm trạng và tính cách nhân vật. Sự đan xen hài hòa giữa ca và thoại giúp nhân vật bộc lộ rõ chiều sâu nội tâm, tạo nên nhiều lớp diễn giàu cảm xúc.
Đưa cải lương vào sân khấu học đường
Vở diễn được tổ chức biểu diễn ngay trong không gian của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tương lai, vì vậy đã thu hút sự quan tâm và hào hứng của đông đảo sinh viên. Nhiều bạn lần đầu được thưởng thức cải lương trực tiếp trên sân khấu nên bày tỏ sự thích thú trước không khí biểu diễn sống động và giàu cảm xúc.
Theo chia sẻ của nhiều giảng viên và sinh viên, việc đưa các chương trình nghệ thuật truyền thống vào môi trường học đường là cách làm thiết thực, góp phần giúp học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với cải lương, từ đó hiểu, yêu và trân trọng hơn những giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Bạn Trịnh Nguyễn Quỳnh Phương (lớp Diễn viên Chèo K43) chia sẻ rằng, cô cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu được xem cải lương trực tiếp trên sân khấu. Trước đây, Quỳnh Phương chỉ tiếp cận loại hình nghệ thuật này qua phim ảnh và truyền hình. Cô ấn tượng với sân khấu được dàn dựng chỉn chu, âm thanh tốt, trang phục đẹp và diễn xuất giàu cảm xúc của các nghệ sĩ.
Dù đã biết về giai đoạn lịch sử được khai thác trong vở diễn, những lớp diễn vẫn mang lại nhiều bất ngờ, giúp cô hiểu sâu hơn về lịch sử cũng như những nét đặc sắc của cải lương Nam Bộ.
Cải lương Nam Bộ tiếp cận khán giả Thủ đô bằng câu chuyện lịch sử
Bạn Phạm Đức Cường (lớp Diễn viên Chèo K44) cho biết: “Trước đây, tôi chủ yếu đi xem các vở diễn cải lương miền Bắc, còn đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một vở cải lương Nam Bộ trực tiếp trên sân khấu. Với tôi, cải lương Nam Bộ mang đến cảm nhận rất khác biệt, với giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc và cách thể hiện đậm chất trữ tình. Các nghệ sĩ không chỉ ca hay mà còn diễn xuất tự nhiên, giúp người xem dễ dàng hòa mình vào câu chuyện lịch sử”.
Có thể thấy, việc đưa cải lương đến với sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận gần hơn với loại hình sân khấu truyền thống. Đây cũng được xem là hướng đi góp phần lan tỏa và nuôi dưỡng tình yêu đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống trong môi trường học đường.
Trước đó, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ đã có các buổi biểu diễn tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh (Hà Nội) và rạp Kim Mã (Hà Nội).
Tiếp đó, vào ngày 9.3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ sẽ phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp xiếc – cải lương – ca múa nhạc “Bắc Nam nối dải xuân hồng”, với tinh thần hội ngộ, giao lưu và kết nối giữa nghệ thuật sân khấu hai miền Nam – Bắc.

RSS