Nhật Huyền đưa “Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình” lên nền tảng số
VHO - Nhân dịp Quốc khánh 2.9, Trung tá, thạc sĩ, giảng viên Nhật Huyền đưa dự án âm nhạc “Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình” lên các nền tảng số, tiếp cận khán giả trẻ.

Nhân dịp Quốc khánh 2.9, Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền tiếp tục mở rộng không gian phát hành dự án âm nhạc Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình. Toàn bộ 8 ca khúc của dự án được đưa lên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, hướng đến việc đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Việc lựa chọn phát hành trên YouTube, Spotify, Apple Music và các nền tảng số đánh dấu một hướng tiếp cận mới của dự án. Theo ca sĩ Nhật Huyền, sự thay đổi trong thói quen thưởng thức âm nhạc của công chúng trẻ là một trong những lý do để ê kíp mở rộng kênh phát hành. Khán giả hiện nay có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có thể nghe ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, đồng thời chú trọng trải nghiệm âm thanh cá nhân.
Dự án do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, sáng tác và hòa âm phối khí, cùng sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ cổ điển giao thoa, kết hợp dàn nhạc T&T Symphony, dàn hợp xướng Hà Nội Harmony.
Về âm nhạc, dự án được xây dựng trên sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và các chất liệu Pop, Rock, Ballad, Cinematic. Bên cạnh hệ thống nhạc cụ phương Tây, ê kíp còn đưa vào đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, tạo nên màu sắc Việt Nam trong tổng thể phối khí.

Đáng chú ý, phiên bản phát hành trên nền tảng số cũng được điều chỉnh phù hợp với hình thức thưởng thức âm nhạc cá nhân. Giọng nữ trung trầm vốn là đặc trưng của Nhật Huyền được tiết chế một số kỹ thuật mang tính thính phòng, thay vào đó là lối hát tự sự, gần gũi hơn.
Trong một dự án có quy mô giao hưởng và hợp xướng, sự điều chỉnh này góp phần tạo nên khoảng cách gần hơn giữa người nghệ sĩ và người nghe. Thay vì chỉ nhấn vào sự hoành tráng của âm thanh, các ca khúc còn hướng đến những cảm xúc riêng tư, phù hợp với việc nghe bằng tai nghe hoặc trên các thiết bị cá nhân.
“Tổ chức một đêm nhạc trong nhà hát sang trọng hay hoành tráng thì nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Nhưng tôi không muốn âm nhạc mãi ở trong tháp ngà, tôi muốn các ca khúc về quê hương, đất nước, về Đảng và Bác phải tiếp cận được giới trẻ, đến được với đồng bào ở xa, trên khắp Việt Nam và cả thế giới”, Nhật Huyền cho biết.
Tám ca khúc trong dự án được sắp xếp thành một playlist liền mạch, tạo thành hành trình cảm xúc. Các tác phẩm gồm: Vinh quang ta chạm tới với nhóm Dòng Thời Gian; Và từ đó tôi đã yêu; Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh với CLB Sao Tuổi Thơ; Let’s sing Việt Nam với CLB Sao Tuổi Thơ; Tin yêu trong em với Nguyễn Trần Trung Quân; Sao cha chưa về hả mẹ?; Dẫu cho đó có là lần cuối và ca khúc chủ đề Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình.
Theo kế hoạch của Nhật Huyền và ê kíp, hành trình của Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình sẽ không dừng lại ở không gian số. Nữ ca sĩ cho biết đang tính đến việc đưa dự án đến nhiều tỉnh, thành và những địa phương có điều kiện tiếp cận hoạt động nghệ thuật còn hạn chế.
“Trong thời gian tới, tôi và ê kíp đang lên kế hoạch để mang Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình tới nhiều tỉnh thành, địa phương hơn, tới với dân nghèo và người dân ít cơ hội được tiếp xúc âm nhạc, với những chương trình mộc mạc, gần gũi nhất. Đó mới là kế hoạch lớn nhất của dự án mà chúng tôi muốn làm”, cô chia sẻ.
Là Trung tá, đồng thời là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhật Huyền cho rằng việc làm mới cách truyền tải âm nhạc về quê hương, đất nước cũng có ý nghĩa trong công việc đào tạo. Theo cô, những sản phẩm mang đề tài yêu nước muốn có sức sống lâu dài cần tìm được cách đối thoại với đời sống đương đại.
Nhật Huyền chia sẻ: “Thông qua dự án Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình, tôi cũng muốn cho các học trò thấy rằng âm nhạc cách mạng không hề khô khan hay khó tiếp cận. Bằng việc ứng dụng những xu hướng âm nhạc quốc tế kết hợp với âm nhạc dân tộc, người nghệ sĩ hoàn toàn có thể làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng, khiến chúng trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn”.

Trong bối cảnh nền tảng số ngày càng tác động mạnh đến cách công chúng tiếp nhận nghệ thuật, việc đưa một dự án mang màu sắc giao hưởng lên các ứng dụng nghe nhạc cũng đặt ra một hướng thử nghiệm đáng chú ý. Những tác phẩm có quy mô lớn không nhất thiết phải chờ đến các dịp biểu diễn tập trung mới có cơ hội gặp gỡ người nghe.
Công nghệ có thể mở rộng khả năng lan tỏa, nhưng để giữ được công chúng, sản phẩm vẫn cần có chất lượng và tìm được cách thể hiện phù hợp. Với Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình, ê kíp lựa chọn kết hợp âm nhạc giao hưởng với những chất liệu đương đại, đồng thời giữ sự hiện diện của nhạc cụ truyền thống.
Hướng đi này cũng cho thấy việc đưa âm nhạc về đề tài đất nước đến gần người trẻ không nhất thiết phải thay đổi nội dung cốt lõi của tác phẩm. Vấn đề nằm ở cách kể câu chuyện, cách tổ chức âm thanh và lựa chọn không gian phát hành phù hợp với sự thay đổi của công chúng.
Dịp Quốc khánh 2.9, khi nhiều chương trình nghệ thuật cùng hướng về các giá trị lịch sử và tình yêu quê hương, đất nước, Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình lựa chọn thêm một con đường tiếp cận: đưa âm nhạc lên không gian số, nơi những ca khúc có thể tiếp tục được lắng nghe sau khi các chương trình biểu diễn kết thúc.
Trong thời đại mà công chúng có vô số lựa chọn nghe nhạc mỗi ngày, một dự án nghệ thuật muốn được chú ý cần tìm được ngôn ngữ riêng. Việc Nhật Huyền và ê kíp đưa Màu của Đất nước - Màu của Hòa bình lên các nền tảng số là một thử nghiệm theo hướng đó: giữ chủ đề, bản sắc và tinh thần của âm nhạc, đồng thời thay đổi cách tác phẩm đến với người nghe.
Đây cũng là câu chuyện rộng hơn về khả năng thích ứng của những dòng nhạc mang đề tài truyền thống. Khi được đầu tư nghiêm túc và đặt trong phương thức tiếp cận phù hợp, những giá trị về lịch sử, quê hương và hòa bình vẫn có thể tìm thấy vị trí trong đời sống âm nhạc hôm nay.
Dự án có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Nhóm Dòng Thời Gian, nghệ sĩ Cello Pha Lê, Violin Quỳnh Như, Flute Như Xuân, Đàn bầu Trung Trần, Đàn tranh Huyền Đỗ, CLB Sao Tuổi Thơ… Dàn nhạc và Hợp xướng: T&T Symphony, Nova Band, Hà Nội Harmony.

RSS