Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam: Hướng sân khấu thành sản phẩm văn hóa lan tỏa bền vững
VHO - Năm 2025, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tăng tốc bằng những con số thuyết phục: 186 buổi diễn, hơn 56 nghìn lượt khán giả, doanh thu hơn 13,7 tỷ đồng và loạt giải thưởng chuyên môn. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách Nhà hát chuẩn bị cho 2025: không chạy theo tần suất thuần túy, mà hướng tới mô hình sân khấu như một sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa dài hơi, gắn với truyền thông, du lịch và hợp tác quốc tế.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng “bản đồ” khán giả
Bức tranh 2025 trước hết được nhận ra từ sức sống của sân khấu của Nhà hát qua từng suất diễn. Tính đến 31.12.2025, Nhà hát thực hiện 186 buổi biểu diễn; cơ cấu phân khúc khá rõ: 10 buổi vùng sâu, vùng xa; 77 buổi thiếu nhi; 76 buổi người lớn; 23 buổi phục vụ chính trị, ngày lễ lớn và nhiệm vụ đột xuất.
Điểm đáng nói không chỉ là “nhiều”, mà là “đúng mạch” thị trường: thiếu nhi và gia đình được giữ như một trụ cột doanh thu - khán giả, trong khi mảng người lớn và chính trị tạo uy tín thương hiệu.
Năm 2025, Nhà hát hoàn thành nhiệm vụ được giao (03 chương trình dịch vụ sự nghiệp công; 10 buổi vùng sâu, vùng xa; 01 chương trình phục dựng; 01 chương trình xã hội hóa) và vượt chỉ tiêu ở các mảng có tính “mở rộng biên”: 03 chương trình hợp tác với nước ngoài; 02 chương trình xã hội hóa; 02 chương trình tham gia liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp.

Với một đơn vị nghệ thuật, tác phẩm là thước đo sống còn: có tác phẩm mới, sân khấu mới giữ được công chúng và uy tín nghề nghiệp. Năm 2025, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cho thấy một lựa chọn kịch mục có tính toán, vừa bám nhiệm vụ, vừa tạo sức hút thị trường.
Nhạc kịch Lửa từ Đất là điểm nhấn về quy mô và đề tài lịch sử; dàn dựng công phu, hiệu quả tạo dấu ấn nghệ thuật, và vở diễn đạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Tình yêu Hà Nội.
Với nhiệm vụ chính trị, Trái tim người dẫn đường cho thấy cách làm “đúng chất Nhà hát Tuổi trẻ”: không chỉ biểu diễn theo dịp 19.8 và 2.9, mà còn phối hợp lồng ghép sinh hoạt chính trị với nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời có 02 suất diễn miễn phí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cách tổ chức này biến một vở diễn thành một chuỗi sự kiện lan tỏa, tăng sức công chúng cho sân khấu chính luận.

Ở “mũi nhọn” thiếu nhi, chuỗi chương trình như Chú mèo dạy hải âu bay, Zobra - chú mèo thám tử, Vị vua không ngai, Chiếc đèn kéo quân, Mảnh Lego màu đỏ, Trăng ơi có bánh không… tiếp tục củng cố vị thế nhà hát của khán giả trẻ. Nhạc kịch Không gia đình có quy mô dàn dựng lớn, hình thức trẻ trung, thu hút khán giả nhí, góp phần đánh dấu chất lượng nghệ thuật sân khấu thiếu nhi của Nhà hát
Ở mảng đề tài lực lượng vũ trang, Đoạn kết tham dự Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ V năm 2025; còn Quân khu Nam Đồng được nhìn như tác phẩm có tiềm năng gắn với phát triển du lịch văn hóa nhờ chất liệu ký ức lịch sử.

Quân khu Nam Đồng không chỉ “gợi nhớ” một thời, mà còn chứng minh sức lan tỏa hiếm có: từ sân khấu, câu chuyện đi thẳng vào ký ức tập thể, khiến lớp khán giả lớn tuổi, những người từng đi qua chiến tranh/bao cấp, thậm chí là “nhân chứng sống” xúc động nhận ra mình, đồng thời kéo được lượng khán giả trẻ đông đảo nhờ cách kể dung hòa cũ-mới, hướng tới thanh thiếu niên - nhóm công chúng chính của Nhà hát Tuổi Trẻ.
Hướng tới khán giả trẻ, công nghiệp văn hóa và mô hình lan tỏa bền vững

Thành tích liên hoan và giải thưởng là thước đo chất lượng nghề nghiệp. Năm 2025, Nhà hát đạt Huy chương Bạc cho Đoạn kết tại Liên hoan về hình tượng người chiến sĩ CAND lần thứ V cùng nhiều Huy chương Vàng/Bạc cá nhân; tại Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025, Nhà hát có Huy chương Bạc cho Rồi tôi sẽ lớn và các huy chương cá nhân. Vở Trái tim người dẫn đường nhận Giải C của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2025; hệ thống giải thưởng của Hội cũng ghi nhận hạng mục diễn viên xuất sắc cho một nghệ sĩ của Nhà hát.
Ngoài “sân khấu rạp”, Nhà hát còn hiện diện ở các sự kiện quy mô lớn: 15 buổi biểu diễn tại Triển lãm thành tựu Đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; 01 gian trưng bày; cử lực lượng tham gia tập luyện diễu binh diễu hành phục vụ chương trình A80; 06 suất diễn tại Hội chợ mùa Thu; các chương trình chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị tổng kết ngành.

Giám đốc Nhà hát, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, nhấn mạnh giai đoạn tới Nhà hát tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị nghệ thuật dành cho khán giả trẻ; trọng tâm sáng tạo hướng vào hình ảnh và vai trò người trẻ trong kỷ nguyên mới, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự cường, sáng tạo và đổi mới qua chương trình, vở diễn.
Cùng với nhiệm vụ chính trị, Nhà hát xác định các mũi triển khai: chuyên nghiệp hóa truyền thông để lan tỏa hoạt động; thiết kế hệ thống sản phẩm gắn với du lịch hoặc sản phẩm địa phương nhằm tăng công suất và doanh thu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo xu hướng chuẩn mực quốc tế, góp phần vào lộ trình công nghiệp văn hóa.
Năm 2025 Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được Bộ VHTTDL đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là vinh dự lớn cho những nỗ lực và cả sự kiên trì của tập thể cán bộ, nghệ sĩ bởi tăng trưởng không nằm ở một chỉ số đơn lẻ.
Ở đây, khán giả tăng, doanh thu tăng, thành tích nghề nghiệp tăng, và quan trọng hơn là cho thấy một chiến lược: lấy thiếu nhi và gia đình làm nền tảng, lấy các tác phẩm lịch sử - chính trị làm trụ uy tín, mở rộng biên độ bằng xã hội hóa và hợp tác quốc tế.
Bức tranh đó tạo đà cho 2026, khi Nhà hát muốn đi xa hơn không chỉ bằng số buổi diễn, mà bằng cách biến sân khấu thành một sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa bền vững.

RSS