Nhà hát Múa rối Thăng Long góp sắc màu nghệ thuật trong những ngày lễ lớn
VHO - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà hát Múa rối Thăng Long cùng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp khác của Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng.

Lan tỏa không khí ngày hội từ cơ sở
Theo thông báo của Sở VHTT Hà Nội về phân công nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026) và 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2026), nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô được giao tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại cơ sở.
Trong chuỗi hoạt động này, Nhà hát Múa rối Thăng Long được phân công biểu diễn tại xã Yên Xuân vào 20h ngày 30.4.2026 và xã Phúc Thịnh vào 20h ngày 7.5.2026.
Cùng với Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội…, sự tham gia của Nhà hát Múa rối Thăng Long góp phần làm phong phú diện mạo các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô.
Việc đưa các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp về cơ sở không chỉ tạo không khí vui tươi trong những ngày lễ lớn, mà còn đưa các sự kiện kỷ niệm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Ở đó, sân khấu trở thành không gian kết nối giữa lịch sử, ký ức, niềm tự hào dân tộc và đời sống văn hóa hôm nay.
Với Nhà hát Múa rối Thăng Long, đây cũng là dịp phát huy thế mạnh trong tổ chức các chương trình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp ca múa nhạc, hát xẩm, vũ đạo, múa rối... Cách dàn dựng này giúp các chủ đề về thống nhất đất nước, tri ân thế hệ đi trước hay khát vọng phát triển hôm nay trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn với khán giả.

Từ bản hùng ca tháng Tư đến sắc màu múa rối
Kịch bản chương trình đêm diễn tại xã Yên Xuân (tối 30.4) được xây dựng trên tinh thần ôn lại mùa xuân lịch sử 1975 - mốc son kết thúc cuộc trường chinh gian khổ, mở ra ngày Bắc Nam sum họp một nhà.
Màn khai từ Nam Bộ kháng chiến mở đầu chương trình như lời nhắc nhớ về khí thế quật cường của dân tộc trong những năm tháng đấu tranh vì độc lập, tự do.
Phần đầu chương trình mang tên Bản hùng ca mùa xuân lịch sử, được triển khai bằng những ca khúc quen thuộc: Giải phóng miền Nam, Hành khúc ngày và đêm, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đảng là cuộc sống của tôi, Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng...
Các tiết mục do tốp ca nam nữ, nghệ sĩ solo và vũ đoàn thể hiện, tạo mạch cảm xúc từ hào hùng, xúc động đến hân hoan trong niềm vui đại thắng.
Sau phần ca múa nhạc mang âm hưởng sử thi, chương trình chuyển sang những tiết mục mang dấu ấn riêng của Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Trích đoạn Xã trưởng Mẹ Đốp từ vở chèo Quan âm Thị Kính đưa khán giả đến với sắc thái dân gian hóm hỉnh, duyên dáng; Vũ điệu La tinh, Hồ thiên nga cho thấy khả năng mở rộng biên độ biểu đạt của sân khấu rối; trong khi Thăng Long bay lên bằng hình thức hát xẩm lại kéo chương trình trở về với mạch văn hóa Hà Nội, vừa truyền thống vừa tươi mới.
Cách kết cấu này tạo nên hành trình cảm xúc rõ nét: từ ký ức chiến tranh đến niềm vui hòa bình, từ bản hùng ca lịch sử đến vẻ đẹp của nghệ thuật dân tộc trong đời sống đương đại.
Với khán giả, chương trình không chỉ là một đêm văn nghệ chào mừng ngày lễ, mà còn là dịp thưởng thức chương trình được dàn dựng công phu, có sự chuyển đổi linh hoạt giữa ca, múa, nhạc và múa rối.

Dấu ấn riêng trong các chương trình nghệ thuật Thủ đô
Những năm gần đây, Nhà hát Múa rối Thăng Long thường xuyên góp mặt trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn của Thủ đô. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025, Nhà hát từng đảm nhiệm chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực đền Bà Kiệu; sau đó tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Cầu Giấy.
Từ các điểm diễn trung tâm đến địa bàn cơ sở, có thể thấy Nhà hát không xem múa rối chỉ là tiết mục minh họa, mà đưa nó trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc chương trình. Với ưu thế về hình tượng, nhịp điệu và màu sắc, múa rối giúp chương trình tăng sức hấp dẫn về thị giác và tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho người xem.
Điều này cũng phù hợp với định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp lễ lớn: vừa bảo đảm tính trang trọng của sự kiện, vừa tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi nghệ thuật được đưa về các xã, phường, người dân được hòa vào không khí chung của ngày hội, để cùng nhớ, cùng tự hào và cảm nhận những giá trị lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Nếu chương trình tại xã Yên Xuân (tối 30.4) hướng về mùa xuân đại thắng, ngày non sông thống nhất, thì điểm diễn tại xã Phúc Thịnh (tối 7.5) tiếp tục nối dài mạch cảm xúc tri ân trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Với kinh nghiệm từ các chương trình trước, Nhà hát Múa rối Thăng Long có điều kiện phát huy thế mạnh: dùng nghệ thuật truyền thống để kể những câu chuyện lớn của dân tộc bằng hình thức nhẹ nhàng, sinh động, giàu cảm xúc.
Hai chương trình của Nhà hát Múa rối Thăng Long tại 2 xã Yên Xuân và xã Phúc Thịnh sẽ góp thêm sắc màu cho đời sống văn hóa Thủ đô trong những ngày lễ lớn của dân tộc. Đây cũng là cách để nghệ sĩ đến gần hơn với nhân dân, đưa sân khấu truyền thống bước ra khỏi không gian quen thuộc; qua đó, trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối niềm tự hào lịch sử với khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

RSS