Liên hoan Phim lần thứ XXIV là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam
VHO - Bộ VHTTDL làm việc với TP.HCM rà soát công tác chuẩn bị Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025 – sự kiện điện ảnh quốc gia quy mô lớn.

Chiều 7.10, tại trụ sở UBND TP.HCM, Đoàn công tác Bộ VHTTDL do PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV năm 2025.
Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, lãnh đạo Cục Điện ảnh, Viện Phim, Sở VHTT TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, việc TP.HCM đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam – Giải Bông Sen Vàng năm nay là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành điện ảnh.
Sau nhiều năm (từ năm 2015), TP.HCM mới lại đảm nhiệm vai trò đăng cai một hoạt động lớn của Bộ và của ngành điện ảnh, do đó ông kỳ vọng kỳ Liên hoan Phim lần này sẽ được tổ chức quy mô, ấn tượng và có giá trị nhất trong chuỗi các kỳ liên hoan đã qua.
Thứ trưởng cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam là một trong hai liên hoan phim được quy định trong Luật Điện ảnh (cùng với Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội - PV), mang tầm vóc quốc gia, là nơi tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, đồng thời là diễn đàn để các nhà làm phim, nghệ sĩ giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, tổ chức hội thảo, xúc tiến hợp tác và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn TP.HCM không chỉ đảm nhiệm vai trò chủ nhà mà còn phát huy vị thế trung tâm trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ hội thảo, trình chiếu tác phẩm đến các hoạt động bên lề.
“Quan điểm của Bộ là nếu địa phương chủ nhà đã mạnh thì Bộ sẽ lùi về phía sau để tạo điều kiện cho địa phương phát huy tối đa năng lực tổ chức. TP.HCM có đầy đủ điều kiện, tiềm lực và nhân lực để làm điều đó”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Ông cho rằng TP.HCM đang hướng đến mục tiêu gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời là đầu tàu của cả nước trong sản xuất và phát hành phim.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV tổ chức tại TP.HCM từ 21-25.11
Hiện nay, khoảng 70–80% nhân lực ngành điện ảnh Việt Nam đang làm việc tại TP.HCM; nhiều hãng phim, đơn vị sản xuất lớn đều tập trung ở đây, tạo nên lợi thế đặc biệt giúp Thành phố tổ chức tốt một kỳ liên hoan phim quy mô quốc gia.
“Chỉ còn hơn một tháng nữa Liên hoan Phim Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Đây là giai đoạn chốt những phần việc quan trọng nhất. Tôi tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và Thành phố, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ là kỳ tổ chức hoành tráng, ý nghĩa và thành công nhất”, Thứ trưởng nói.

Ông cũng đề nghị TP.HCM tiếp tục hỗ trợ Ban Tổ chức trong các khâu hậu cần, hoàn thiện hạ tầng, địa điểm, chương trình, công tác giải thưởng và hoạt động tham quan, du lịch dành cho đại biểu, nghệ sĩ.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL và Cục Điện ảnh, đồng thời khẳng định Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm Liên hoan Phim diễn ra thành công.
Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết Thành phố đang nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động mở rộng, trong đó có chương trình chiếu phim ngoài trời phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với học sinh, sinh viên, doanh nhân, công nhân; các chương trình nghệ thuật giới thiệu âm nhạc trong phim, thời trang điện ảnh...
“TP.HCM mong muốn Liên hoan Phim không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam – điểm đến của các đoàn làm phim quốc tế. Nếu Bộ đồng ý, Thành phố sẽ bố trí địa điểm tại trụ sở UBND để đón tiếp, làm việc với các đối tác quốc tế”, bà Trần Thị Diệu Thúy nêu ý kiến.

Theo bà Diệu Thúy, TP.HCM có thể tận dụng Liên hoan Phim như một dịp mở rộng hoạt động đối ngoại điện ảnh, tạo cầu nối hợp tác dài lâu giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam thành “phim trường lớn” của khu vực.
Các buổi chiếu phim ngoài trời sẽ được bố trí linh hoạt, không bán vé, khán giả có thể tham dự tự do, tương tự mô hình “xem phim ngoài trời ngay cả khi ngồi trên xe” – vốn phổ biến ở nhiều quốc gia…
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã thông tin một số nội dung đã được thống nhất với Sở VHTT TP.HCM trong buổi làm việc sáng cùng ngày.
Theo Đề án, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25.11.2025 tại TP.HCM, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Khẩu hiệu của kỳ Liên hoan là “Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”.

Chương trình phim dự thi gồm bốn thể loại: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Ngoài ra, Chương trình toàn cảnh (Panorama) sẽ giới thiệu các phim Việt Nam đương đại được sản xuất trong giai đoạn từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến nay (không nằm trong Chương trình phim dự thi).
Liên hoan cũng sẽ tổ chức hai hội thảo chuyên đề: “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới” và “Kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”.
Bên cạnh đó là các hoạt động xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương; triển lãm ảnh “TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh”; chương trình nghệ thuật “Âm nhạc trong phim”; cùng các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh với khán giả, sinh viên, doanh nhân và công nhân thành phố.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quốc gia, được tổ chức tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975–30.4.2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Sự kiện cũng đánh dấu 55 năm Liên hoan Phim Việt Nam ra đời (1970–2025), là dịp để TP.HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố đã nộp hồ sơ gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV góp phần nâng tầm vị thế của điện ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; nâng cao tỉnh chuyên nghiệp trong hoạt động điện ảnh.
Đồng thời, tạo điều kiện cho nghệ sĩ điện ảnh, những người làm công tác quản lý, đội ngũ các nhà sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phím trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh.
Liên hoan Phim còn giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, góp phần tìm hiểu về nhu cầu và thị hiểu điện ảnh của công chúng.
Liên hoan Phim Việt Nam là dịp biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành tựu nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.